Đề nghị xem xét trường hợp ông Nguyễn Giảng

Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến trình bày của ông Nguyễn Văn Tần, quê quán: Xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú: Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

“Tôi có người chú ruột là Nguyễn Giảng, nhập ngũ năm 1953, sau đó hy sinh tại đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đến nay chưa tìm thấy phần mộ, gia đình cũng chưa nhận được giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công. Theo “Tóm tắt trích lục thông tin về liệt sĩ Nguyễn Giống, Nguyễn Giảng” kèm theo Công văn số 3066/HSTTLS-NCC ngày 10-12-2019 của Cục Người có công thì có liệt sĩ Nguyễn Giống đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, có cùng quê quán (Thạch Môn, Thạch Hà, Hà Tĩnh), cùng năm nhập ngũ với chú của tôi. UBND xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh (trước đây là xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã họp, xác nhận ở địa phương không có liệt sĩ nào tên là Nguyễn Giống, chỉ có ông Nguyễn Giảng, đã được ghi trong “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Môn (1930-2010)” là liệt sĩ chống Pháp. Nhiều năm qua, gia đình tôi có đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ liệt sĩ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Rất mong được các cơ quan chức năng liên quan giúp đỡ, giải quyết”.

Báo Quân đội nhân dân chuyển ý kiến trên tới Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc. Thông tin đề nghị gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; Điện thoại: 0243.7473063, 069.554443; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/de-nghi-xem-xet-truong-hop-ong-nguyen-giang-616991