Để người dân nhận ra mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) đã sớm cán đích trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả đó, theo Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Đông Anh, đó là nhờ sự vào cuộc sát sao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, cũng giống như các địa phương khác, Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới huyện Đông Anh đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng như: in và phát tờ rơi, liên tục thực hiện công tác tuyên truyền phát trên Đài truyền thanh huyện và các xã phát thanh với những nội dung thực tế, sát với đời sống của người dân.

Tuyên truyền tốt giúp người dân nhận ra mình chính là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền tốt giúp người dân nhận ra mình chính là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Cùng với đó, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cũng phối hợp và tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như: hội nghị, nói chuyện chuyên đề, phát động thi đua, lồng ghép công tác chuyên môn gắn với xây dựng nông thôn mới...

Đặc biệt, thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã với nhân dân về các nội dung của Chương trình, về xây dựng xã nông thôn mới điển hình, tiên tiến gắn với phát triển đô thị....

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các ban Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tập trung phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả cao.

Theo Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Đông Anh, nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền thực hiện Chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả đã góp phần quan trọng làm chuyển biến căn bản nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Huyện. Qua đó, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Đặc biệt, người dân đã nhận thức được mình là chủ thể trong thực hiện, là người được thụ hưởng thành quả từ Chương trình nên tích cực tham gia thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhờ đó, đạt kết quả tích cực trong huy động nguồn lực từ nhân dân xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền huy động được là 7.523 ty đồng, trong đó, nhân dân đạt 244 tỷ đồng.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/de-nguoi-dan-nhan-ra-minh-la-chu-the-trong-xay-dung-nong-thon-moi-100725.html