Để người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau

Với nhiều cách làm mới trong thực hiện công tác giảm nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động thiết thực, như: Chương trình 'Thành phố nghĩa tình-Kết nối yêu thương'; trao kinh phí xây dựng nhà tình thương, phương tiện sinh kế tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Với phương châm “Không để một hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có một tổ chức hỗ trợ”, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã vận động và tiếp nhận hơn 574,544 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

Không để tình trạng tái nghèo

Với quyết tâm không để tình trạng tái nghèo, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, phát huy vai trò, lợi thế của mạng lưới truyền thông, tuyên truyền sâu rộng chương trình giảm nghèo bền vững, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Theo bà Triệu Lệ Khánh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh: Việc triển khai thực hiện chủ trương được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức phong phú, như: Đi vận động trực tiếp tại các doanh nghiệp, đơn vị hoặc tổ chức đi bộ đồng hành vì người nghèo, bán đấu giá tranh thêu, tiệc buffet chay, đêm văn nghệ gây quỹ… Mới đây, Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Thành phố nghĩa tình-Kết nối yêu thương” lần thứ 19, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình “Giảm nghèo bền vững”, gắn với Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chị Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ thành phố, chia sẻ: "Để hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, phải có sự vào cuộc quyết liệt, tận tâm của cả hệ thống chính trị, đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh cộng đồng giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đầu năm 2019 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động, tiếp nhận ủng hộ hơn 115,289 tỷ đồng và đã chi chăm lo nhiều nội dung thiết thực: Hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho 66 thương binh nặng và thương binh đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng 12 nhà tình nghĩa; 243 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 257 căn nhà; trao tặng 10.868 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ và 253 phương tiện đi học, hỗ trợ học nghề cho 62 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trao tặng 188 phương tiện làm ăn; trợ cấp hằng tháng cho 2.513 hộ đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân rộng những mô hình, cách làm hay

Giai đoạn 2019-2020, TP Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới với nhiều giải pháp mới, như: Vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ những hộ khó khăn; phân công cán bộ mặt trận, đoàn thể theo từng tổ dân phố giúp đỡ hộ nghèo. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết: "Theo thống kê mới nhất, thành phố hiện còn 3.767 hộ nghèo và 22.940 hộ cận nghèo. Phong trào chung tay chăm lo cho người nghèo đã lan tỏa sâu rộng trong môi trường "thành phố nghĩa tình" và đã xuất hiện, nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, sát với tình hình của từng địa phương. Ở quận 2 có các mô hình: "Bếp cơm nhân ái", "Tổ đan len", "Trồng rau sạch"... tạo việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập ổn định. Quận 6 có các chương trình: "Mạnh thường quân bảo trợ suốt đời", "Kết nối doanh nghiệp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo", "Nhận hàng gia công từ các doanh nghiệp"… Huyện Bình Chánh có mô hình "Vườn rau nghĩa tình"... Bên cạnh đó, nhiều mô hình, chương trình do các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện cũng mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Tết làm điều hay vì nông dân nghèo thành phố” của Hội Nông dân; “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động; “Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Mái ấm đồng đội" của Hội Cựu chiến binh... thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia. Đó là những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đã và đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng ở các cấp, các ngành, địa phương. Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã triển khai chương trình hoạt động phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố hướng đến người nghèo. Chương trình giao lưu văn nghệ, khám, chữa bệnh miễn phí, tặng quà 500 hộ gia đình người có công, hộ nghèo ở xã Thạnh An, huyện Cần Giờ vừa triển khai thành công, tạo tiền đề thúc đẩy các chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh các chương trình, kêu gọi sự tham gia, chung tay của các tầng lớp nhân dân và kiều bào, bảo đảm cho mọi hộ nghèo, mọi người dân nghèo ai cũng có một cái Tết ấm áp, đầy đủ, không để bất cứ một ai bị bỏ lại phía sau, không để bất cứ hộ dân nào không có Tết.

HUY VÕ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/de-nguoi-ngheo-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau-599767