'Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm' bị gọi là võ sư lừa đảo

Chuyên gia bình luận võ thuật Lý Điền Hữu nhận định Thích Diên Giác là kẻ lừa đảo, nên võ sư này chỉ có mục đích được nổi tiếng khi thách đấu Từ Hiểu Đông.

“Thích Diên Giác không phải là cao tăng Thiếu Lâm. Anh ta là kẻ lừa đời lấy tiếng, suốt ngày chỉ khoác lác lừa lọc người khác. Võ sư này chưa bao giờ muốn thi đấu cùng Từ Hiểu Đông. Anh ta mở miệng thách đấu chẳng qua chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của võ sĩ MMA nhằm thu hút sự chú ý để được nổi tiếng”, Lý Điền Hữu nói.

"Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm" bị tố là kẻ lừa đảo. Ảnh: Weibo.

Chuyên gia võ thuật này cho biết việc Diên Giác đi khắp nơi khoe khoang là “Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm” khiến nhiều võ sư tại thánh đường võ thuật Trung Quốc nóng mặt.

Những võ tăng chính trực như Thích Diên Trực, Thích Diên Tự coi Diên Giác là kẻ làm bại hoại danh tiếng nghìn năm của Thiếu Lâm. Họ thề rằng nếu võ sư này bước chân vào cổng Thiếu Lâm nhất định sẽ dùng gậy đuổi đánh.

Thích Diên Giác hiện là một trong những võ sư Thiếu Lâm nổi tiếng ở Trung Quốc. Ông nhiều năm là cận vệ số một của phương trượng Thiếu Lâm Thích Vĩnh Tín, được báo chí Trung Quốc nhận định là người có nội công thâm hậu nhất môn phái lúc này.

Tuy nhiên, uy tín của ông bị suy giảm đáng kể sau khi những hình ảnh ngồi ăn nhậu bị phát tán trên mạng xã hội, và hàng loạt cuộc thách đấu không thành hiện thực.

Võ tăng này sau khi chứng kiến Từ Hiểu Đông knock-out cao thủ Vịnh Xuân Lã Cương trong 47 giây, đã chỉ trích Từ là kẻ lấy thịt đè người khi thách đấu với đối thủ không cùng hạng cân.

"Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm" cũng quyết định gửi lời thách đấu đến võ sĩ MMA nhưng kèm theo điều kiện là “cuồng nhân” phải giảm 15 kg nếu muốn thượng đài cùng ông.

Những ngày gần đây, khi các võ sư tên tuổi như Thái cực Ngụy Lôi, Vịnh Xuân Đinh Hạo, Dư Xương Hoa, Thiếu Lâm Thích Diên Trực sẽ cùng quy tụ tại sự kiện “Fighting World” dành riêng cho võ truyền thống Trung Quốc lần đầu tiên được tổ chức tại đất nước tỷ dân.

Báo chí Trung Quốc đặt ra câu hỏi Thích Diên Giác đang ở đâu, khi các bại tướng và những người từng mạnh miệng khiêu chiến với “cuồng nhân MMA” đều được mời tham dự.

Theo Sohu, không ít người hâm mộ võ thuật Trung Quốc cho rằng "Đệ nhất hộ pháp Thiếu Lâm" xứng đáng góp mặt tại sự kiện và mong muốn có thể tận mắt nhìn thấy thực lực của võ sư này.

'Đệ nhất Thiếu Lâm' được ngợi khen dù thua võ sĩ Muay Thái Năm 2014, Nhất Long có cuộc so tài với Sudsakorn, một trong những võ sĩ Muay hàng đầu Thái Lan. Dù để thua trận, "Đệ nhất Thiếu Lâm" vẫn được ngợi khen vì màn trình diễn ấn tượng.

Quỳnh Hoa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-nhat-ho-phap-thieu-lam-bi-goi-la-vo-su-lua-dao-post956318.html