'Đệ nhất mỹ nữ đường cong' Mông Cổ gặp rắc rối vì vòng 1 cúp G

Người đẹp Mông Cổ gặp nhiều bất tiện vì khuôn ngực đồ sộ. Cô bị người đi đường chỉ trỏ, buông lời khiếm nhã.

Vương Lí Đan Ni được mệnh danh là người phụ nữ có vòng 1 đẹp nhất Mông Cổ nhờ số đo cúp G.

Ngoài các yếu tố bẩm sinh, Vương Lí Đan Ni luôn nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc chăm sóc vòng 1 của mình.

Từ năm 11-13 tuổi, lúc bắt đầu dậy thì, cô đã chú ý chăm sóc vòng 1. Đây là thời kỳ tốt nhất để chăm sóc chúng.

Giai đoạn tốt thứ hai để chăm sóc vòng 1 là từ 18-24 tuổi.

Vương Lí Đan Ni thường xuyên dùng tinh dầu để mát-xa giúp cải thiện số đo vòng 1.

Sau khi tắm, Vương Lí Đan Ni đổ một vài giọt tinh dầu vào lòng bàn tay, chà xát bàn tay, sau đó bắt đầu mát-xa khoảng 10 phút.

Mát-xa vòng 1 theo chiều từ trên xuống dưới, rồi từ giữa ra hai bên nách, thực hiện 20-50 lần.

Vương Lí Đan Ni sử dụng vòi sen khi tắm như một cách mát-xa cho khuôn ngực.

Ngoài mát-xa, Vương Lí Đan Ni còn áp dụng chế độ ăn uống đặc biệt để cải thiện số đo vòng 1.

Cô ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin E như bắp cải, súp lơ, dầu hướng dương, dầu ngô và dầu hạt cải.

Ngoài ra, cô còn ăn ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt đậu, sữa và thịt bò...

Tuy được khen ngợi sở hữu vẻ ngoài gợi cảm nhưng Vương Lí Đan Ni tiết lộ điều bất ngờ rằng: "Khuôn ngực đẹp chính là con dao 2 lưỡi, nó có thể cho tôi thành công trong sự nghiệp nhưng cũng mang lại một số rắc rối trong cuộc sống."

"Chẳng hạn khi tôi đi ngoài đường ai cũng nhìn chằm chằm vào ngực mình, điều đó thực sự làm tôi không thấy thoải mái."

"Hoặc có những người huýt sáo buông lời khiếm nhã với tôi."

Do là người của công chúng nên Đan Ni không thể đứng ở ngoài đường cãi nhau với họ. Lúc ấy, cô chỉ biết làm ngơ mà đi thẳng.

Dẫu vậy, Vương Lí Đan Ni khá tự hào về số đo hình thể của mình.

Cô luôn xuất hiện nổi bật ở các sự kiện nhờ số đo cúp G dù đã cố gắng ăn mặc kín đáo.

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/de-nhat-my-nu-duong-cong-mong-co-gap-rac-roi-vi-vong-1-cup-g-915180.html