Đệ nhất Phu nhân Hàn làm gì ở Bình Nhưỡng dịp thượng đỉnh?

Thượng đỉnh Hàn - Triều: Trong khi lãnh đạo Hàn - Triều hội đàm tại Bình Nhưỡng, đệ nhất phu nhân của hai nước sẽ có những hoạt động mang tính ngoại giao riêng bên lề sự kiện này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cùng phu nhân Kim Jung Sook, sáng nay (18/9), đặt chân tới Bình Nhưỡng trong chuyến công du 3 ngày. Hai người được vợ chồng Chủ tịch Kim Jong Un và Ri Sol Ju đích thân ra sân bay Sunan đón.

Hai đệ nhất phu nhân Hàn-Triều gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh tháng 4. (Ảnh: Joint Press Corps)

Hai đệ nhất phu nhân Hàn-Triều gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh tháng 4. (Ảnh: Joint Press Corps)

Từng gặp nhau tại hội nghị Moon-Kim hồi tháng 4 ở Panmunjom, hai đệ nhất phu nhân dự kiến sẽ tiếp tục củng cố quan hệ trong dịp gặp gỡ lần này.

Theo lịch trình, bà Ri Sol Ju sẽ cùng bà Kim Jung Sook tới thăm học viện âm nhạc danh giá Kim Won-gyun Conservatory ở Bình Nhưỡng và Bệnh viện Nhi Okryu gần đó.

Khi tham quan nhạc viện, hai phu nhân sẽ có cơ hội bàn về niềm say mê âm nhạc của mình vì cả hai đều có nền tảng trong lĩnh vực này. Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc từng tham gia ca hát tại Đại học Kyung Hee ở Seoul và là một thành viên của dàn hợp xướng thành phố Seoul. Trong khi đó, bà Ri là một ca sĩ trong ban nhạc nổi tiếng Unhasu Orchestra của Triều Tiên trước khi lấy ông Kim Jong Un.

Thông tin về thượng đỉnh Hàn - Triều được người Hàn Quốc rất quan tâm. (Ảnh: Yonhap)

Ngày mai (19/9), Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc sẽ tới thăm Cung Thiếu nhi Mangyongdae - một cơ sở rộng lớn ở mạn tây nam của thủ đô Bình Nhưỡng, nơi trẻ em Triều Tiên học múa ballet, học chơi nhạc cụ, ca hát và luyện viết chữ đẹp. Học sinh nơi này thường biểu diễn phục vụ các phóng viên và du khách nước ngoài.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung cùng phu nhân Lee Hee-ho từng tới thăm Cung Thiếu nhi Mangyongdae năm 2000.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/thuong-dinh-han-trieu-de-nhat-phu-nhan-han-lam-gi-o-binh-nhuong-dip-thuong-dinh-477452.html