Đệ nhất phu nhân Melania ghi điểm trong mắt người Pháp

Gout thời trang tinh tế cùng khả năng tiếng Pháp của Đệ nhất phu nhân Melania Trump giúp bà nhận được sự yêu mến của người Pháp trong chuyến công du đầu tiên tới Paris.

Bỏ lại những ồn ào ở thủ đô Washington, ngày 13/7, vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du chính thức tới Pháp theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump xuất hiện tại Paris trong bộ trang phục tinh tế màu đỏ của một nhãn hiệu Pháp. Điều này khiến bà nhận được sự đánh giá cao của nhiều người.

Vừa xuống sân bay hôm 13/7, bà Melania thăm bệnh viện trẻ em Necker. Tại đây, bà chào hỏi và giao tiếp với các em bằng tiếng Pháp. Bà cười rất nhiều và tỏ ra hạnh phúc khi được tặng một quyển sách.

An ninh tại thủ đô Paris của Pháp được thắt chặt trong suốt chuyến thăm của vợ chồng ông Trump. Đệ nhất phu nhân Mỹ từng làm việc và sinh sống tại Paris, đây chính là lý do khiến bà nhận được sự yêu mến của người dân thành phố này.

"Trong chuyến thăm đầu tiên của một đệ nhất phu nhân Mỹ tới Pháp, trang phục Dior là lựa chọn hợp lý duy nhất", nhà thiết kế Herve Pierre khẳng định. Năm 2017 cũng đánh dấu 70 năm hãng thời trang tiêu biểu của Pháp thành lập.

Sự thân thiện và nụ cười của Đệ nhất phu nhân Melania hoàn toàn ghi điểm trong mắt người Pháp.

Trong lúc hai tổng thống hội đàm, bà Melania cùng bà Brigitte tham quan một số địa điểm nổi tiếng ở Paris như Nhà thờ Đức Bà, sông Seine.

Trong bữa tối, bà Melania chọn trang phục màu xanh - trắng - đỏ, ba màu của quốc kỳ Pháp. Đây được coi là thông điệp ngoại giao ý nghĩa trong chuyến thăm của vợ chồng tổng thống Mỹ tới Paris đúng dịp Quốc khánh Pháp.

Phong cách thanh lịch của bà Melania khiến nhiều người mê đắm. Bà từng bị chỉ trích trong việc chưa hoàn thành tốt trách nhiệm của một đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên, với chuyến đi Paris lần này, bà Melania cho thấy khả năng ngoại giao, phong thái lịch thiệp và tài ứng xử của mình.

Vợ chồng ông Trump chào tạm biệt tổng thống Pháp cùng phu nhân trước khi lên đường trở về Mỹ.

Trước đó, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Trump hồi tháng 5, trang phục của Melania tại Saudi Arabia gây tranh cãi khi bà quyết định không dùng khăn che đầu tại quốc gia Hồi giáo này. Ảnh chụp khoảnh khắc vợ chồng tổng thống Mỹ tạm biệt nước Pháp, kết thúc chuyến công du 2 ngày.

Thế Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-nhat-phu-nhan-melania-ghi-diem-trong-mat-nguoi-phap-post763299.html