Đệ nhất phu nhân Mỹ chơi đùa trên bãi biển cùng con trai Thủ tướng Anh

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã dành thời gian chơi trên bãi biển với vợ Thủ tướng Anh Boris Johnson - bà Carrie cùng con trai một tuổi Wilfred.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phu nhân Jill hôm thứ Năm, 10/6, đã gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson và phu nhân Carrie trước khách sạn nhìn ra Vịnh Carbis.

Trong lúc hai lãnh đạo đang vui vẻ trò chuyện, hai phu nhân Jill và Carrie đã cởi giày xuống biển chơi cùng bé Wilfred - con trai một tuổi của Thủ tướng Anh.

Bà Jill vốn là một giảng viên và là “chuyên gia” trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, vì bà và ông Biden có bảy người cháu trong độ tuổi từ một đến 27 tuổi. Do đó, bà chơi đùa rất thoải mái cùng Carrie và bé Wilfred.

Hai cặp đôi đi dạo ở khu nghỉ dưỡng Vịnh Carbis. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Bà Jill Biden (phải) và bà Carrie Johnson (trái). Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh

Hai phu nhân vui vẻ trò chuyện bất chấp cách biệt tuổi tác (bà Carrie 33 tuổi, còn bà Jill 70 tuổi). Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh

Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh

Hai phu nhân chơi đùa cùng bé Wilfred. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh

Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh

Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh

Trang phục của bà Jill cũng thu hút sự chú ý đặc biệt, khi bà mặc một chiếc máy trắng thướt tha của Brandon Maxwell và khoác một chiếc áo có chữ “Love” (Tình yêu) được đính trên lưng.

“Chúng tôi mang đến đây tình yêu từ nước Mỹ”, bà Jill nói. “Đây là một hội nghị quốc tế, và chúng tôi đang cố gắng truyền tải tinh thần đoàn kết trên toàn cầu.”

Chiếc áo đính chữ "Love" của bà Jill Biden. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Chiếc áo này của bà Jill thể hiện thông điệp trái ngược với chiếc áo khoác từng gây tranh cãi của cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump hồi tháng 6/2018. Trên lưng áo của bà Melania có in dùng chữ: “Tôi thực sự không quan tâm, bạn thì sao?” Bà Melania mặc chiếc áo này khi đến thăm trẻ em nhập cư ở McAllen (bang Texas).

Hai chiếc áo khoác mang thông điệp đối lập.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, phu nhân Melania khẳng định rằng thông điệp của bà đã bị hiểu sai, vì đối tượng mà bà muốn hướng đến là giới truyền thông “diều hâu”.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/de-nhat-phu-nhan-my-choi-dua-tren-bai-bien-cung-con-trai-thu-tuong-anh-post1345027.tpo