Đệ nhất phu nhân Zimbabwe: Từ người bán gà tới vợ Tổng thống

Trong khi 70% người dân phải vật lộn với nghèo đói, Đệ nhất phu nhân Zimbabwe lại có lối sống xa hoa nhiều điều tiếng khi mạnh tay chi hàng trăm tỷ đồng cho đám cưới của con gái, mua sắm những thứ hàng hiệu đắt đỏ và những ngôi nhà sang trọng.

Trước khi đến với Tổng thống Robert Mugabe, Đệ nhất phu nhân Grace từng là một người bán thịt gà. Sau đó, bà trở thành người đánh máy cho Tổng thống. Vào thời điểm này, người vợ đầu của ông, bà Sally, đang mắc bệnh nan y.

Đến năm 1996, Tổng thống Mugabe đã tổ chức một “Đám cưới thế kỷ” với bà Grace. Kể từ đó, mỗi ngày của vị Đệ nhất phu nhân này đều được đánh dấu bằng những cuộc tiệc tùng đắt tiền và những chuyến shopping thả ga trong khi 70% dân số nước này vẫn đang mắc kẹt trong cảnh đói nghèo.

Lối sống xa hoa của Đệ nhất phu nhân Zimbabwe khiến người dân vô cùng bức xúc.Đám cưới của bà Grace được coi là "Đám cưới thể kỷ" tại Zimbabwe.

Đệ nhất phu nhân Grace, 52 tuổi, được mệnh danh là ‘Gucci’ Grace vì những cuộc shopping tiền tỷ.

Trong một lần đi mua sắm tại Paris vào năm 2002, bà Grace đã chi hơn 120.000 bảng Anh (khoảng 3,6 tỷ VNĐ) tại một trung tâm thương mại. Năm 2002, bà từng bị cấm tới Châu Âu nhưng điều đó không ngăn cản việc mua sắm của bà khi bà vẫn shopping đều đặn tại Trung Quốc và Trung Đông.

Năm 2014, bà vung tới 2 triệu bảng (khoảng hơn 60 tỷ VNĐ) cho việc mua sắm 12 chiếc nhẫn kim cương, 62 đôi giày Ferragamo, 33 đôi giày Gucci và một chiếc đồng hồ Rolex hơn 2,4 tỷ VNĐ.

Thành quả sau một lần đi mua sắm của bà Grace.

Khi được hỏi bà nghĩ thế nào về việc đổ tiền vào những đôi giày thiết kế, bà Grace đã gây bức xúc khi trả lời rằng: “Tôi có đôi chân rất bé, vì vậy tôi chỉ có thể đi giày Ferragamo”.

Vào năm 2016, nhân dịp lỷ niệm 20 năm ngày cưới, vị Đệ nhất phu nhân này đã gây sốc khi chi tới 900.000 bảng Anh (khoảng hơn 27 tỷ VNĐ) chỉ để sắm một chiếc nhẫn kim cương.

Không chỉ mình bà Grace tiêu xài hoang phí, con cái của bà và Tổng thống Mugabe cũng có lối sống vô cùng xa hoa.

Năm 2014, bà từng chi 3 triệu bảng Anh (hơn 90 tỷ VNĐ) cho đám cưới có khoảng 4.000 khách tham dự của cô con gái Bona.

Còn cậu con trai út Chatunga của bà từng đăng một video lên Snapchat khoe cuộc sống giàu sang bằng những chai Champagne Armand de Brignac có giá 45.000 bảng Anh (hơn 1,3 tỷVNĐ)/chai tại Nam Phi.

Nhiều nguồn thông tin cho rằng số tiền phục vụ cho cuộc sống xa hoa của gia đình Đệ nhất phu nhân Grace đến từ các mỏ kim cương gần biên giới Mozambique ước tính trị giá 800 tỷ bảng Anh (hơn 24 nghìn tỷ VNĐ) của nước này.

Hiện tại, Đệ nhất phu nhân Grace đang bị giam lỏng cùng chồng, tại ngôi biệt thự Blue Roof 25 phòng ngủ của họ ở Harare sau cuộc đảo chính quân sự.

Trà Li dailymail.co.uk

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/de-nhat-phu-nhan-zimbabwe-tu-nguoi-ban-ga-toi-vo-tong-thong-post35482.html