Để nữ chính tình cảm với chồng cũ, 'Thế giới hôn nhân' gây tranh cãi

Cuối tập 12, biên kịch của 'The World of the Married' đã bất ngờ 'bẻ lái', khiến khán giả lao vào một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết kể từ khi tập phim lên sóng cho đến hiện tại.

Thế giới hôn nhân (tựa gốc: The World of the Married) - bộ phim ngoại tình chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ Hàn Quốc hiện nay - đang đi tới chặng cuối phát sóng. Tác phẩm vẫn duy trì bầu không khí căng thẳng, u ám. Cuộc chiến giữa hai phe gồm bà cả Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) và gã chồng phản bội Lee Tae Oh (Park Hae Joon) cùng “tiểu tam” Yeo Da Kyung (Han So Hee) dần bước vào giai đoạn quyết định.

Khi mạch phim được đẩy lên đến cao trào cũng là lúc một số tình tiết dễ gây tranh cãi xuất hiện. Chẳng hạn như ở cuối tập 12 vừa phát sóng tối ngày 2/5 vừa qua, biên kịch Joo Hyun đã tạo ra một bước ngoặt mới cho mối quan hệ vừa yêu vừa hận giữa Ji Sun Woo và Lee Tae Oh, bằng cách để cho hai nhân vật này có những màn tình cảm nóng bỏng cùng nhau. Nhiều khán giả tỏ ra choáng váng, thậm chí không thể tiếp nhận nổi pha “bẻ lái” này.

Thế giới hôn nhân gây tranh cãi dữ dội vì tình tiết Ji Sun Woo có những cảnh tình cảm cùng chồng cũ - người cô coi như kẻ thù.

Phản ứng tiêu cực của bộ phận người xem nói trên hoàn toàn có cơ sở và lý do chính đáng. Kể từ khi ly hôn và chứng kiến chồng cũ có cuộc sống sung túc bên tiểu tam, Sun Woo luôn nung nấu ý định trả thù. Cô muốn gã đàn ông bội bạc lẫn Yeo Da Kyung phải nhận quả báo và nếm trải nỗi đau tương tự. Vì thế, trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ, đã là kẻ thù thì không có chuyện chung đụng, càng không có chuyện nối lại tình xưa dễ dàng.

Nhưng sau bao nhiêu năm giữ khoảng cách với Lee Tae Oh, Ji Sun Woo bỗng trở nên mềm yếu trong phút chốc. Việc ân ái với chồng cũ phần nào làm sụp đổ hình tượng người đàn bà "thép" của nhân vật chính. Khán giả lo sợ rằng sau màn "mây mưa" đó, Sun Woo sẽ một lần nữa nảy sinh tình cảm với Lee Tae Oh.

Tuy nhiên, bên cạnh loạt ý kiến phản đối, vẫn có những người xem đồng tình và nhận xét rằng hành động của Ji Sun Woo là phù hợp với tâm lý nhân vật và kế hoạch trả thù bấy lâu nay. Quan hệ tình cảm với chồng cũ không có nghĩa là cô còn yêu và có ý hàn gắn.

Việc Sun Woo dễ dàng có những màn tình cảm nóng bỏng với chồng cũ có lẽ đã nằm trong kế hoạch trả thù được sắp đặt lâu nay.

Rất có khả năng, mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của “bà cả”. Ji Sun Woo muốn thông qua hành động đó để đả kích tiểu tam Yeo Da Kyung, đồng thời, nắm thóp Lee Tae Oh. Với Yeo Da Kyung, còn gì cay đắng hơn khi chứng kiến chồng mình ngoại tình với chính vợ cũ của gã? Với Lee Tae Oh, nếu chuyện ngủ cùng Ji Sun Woo vỡ lở, gã có thể bị gia đình họ Yeo quay lưng, rồi mất trắng sự nghiệp vốn phải nương nhờ nhà ngoại mới phất lên được.

Những khán giả từng xem qua bản gốc của Thế giới hôn nhânDoctor Foster (thuộc kênh BBC, Mỹ) không còn lạ gì với tình tiết trên. Khi làm lại loạt phim của Mỹ, đội ngũ sản xuất bản Hàn quyết định giữ nguyên phân đoạn Ji Sun Woo có những hành động tình cảm với Lee Tae Oh.

Không phải ngẫu nhiên mà ê-kíp chọn cảnh quay này làm kết thúc cho tập 12. Tất cả có lẽ đều đã được suy tính kỹ lưỡng, và diễn biến mới của Thế giới hôn nhân sẽ phụ thuộc lớn vào phân đoạn gây tranh cãi nói trên.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-nu-chinh-tinh-cam-voi-chong-cu-the-gioi-hon-nhan-gay-tranh-cai-post1080436.html