Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 19/5, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Quảng Ngãi. Ảnh minh họa: TTXVN

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Quảng Ngãi. Ảnh minh họa: TTXVN

Lượng mưa từ 12-15 giờ ngày 19/5 tại một số nơi như: Ba Tơ là 85,8 mm, Ba Cung là 72,6mm, Ba Lẽ là 30,4mm… Cảnh báo, trong khoảng 18 giờ, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện Ba Tơ; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện Minh Long. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo các khu vực đêm 19/5 và ngày 20/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều tối 20/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác; từ chiều tối 20/5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 20/5 có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ chiều tối 20/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/de-phong-lu-quet-sat-lo-dat-va-ngap-ung-cuc-bo-tai-quang-ngai-20220519175323738.htm