Đề phòng siêu bão Surigae đổi hướng vào Biển Đông

Trước diễn biến phức tạp của bão Surigae, các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Cà Mau được yêu cầu lên phương án ứng phó với trường hợp siêu bão đổi hướng vào Biển Đông.

Sáng 18/4, tâm siêu bão Surigae cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 420 km về phía đông. Cường độ siêu bão không thay đổi trong 12 giờ qua, giữ sức gió mạnh nhất cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, siêu bão duy trì cường độ, di chuyển dọc bờ biển miền trung Philippines theo hướng tây bắc và bắc tây bắc. Cơ quan khí tượng nhận định siêu bão không có khả năng quét qua đất liền Philippines và tiến vào Biển Đông.

Trong văn bản gửi các địa phương sáng nay, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhận định Surigae là cơn bão mạnh và rất nguy hiểm. Trường hợp thay đổi hướng đi, siêu bão này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động.

Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, nhà chức trách đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin về siêu bão Surigae.

Lực lượng chức năng thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Các địa phương duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

 Các cơ quan khí tượng quốc tế có cùng nhận định siêu bão Surigae không có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Philippines. Ảnh: HKO.

Các cơ quan khí tượng quốc tế có cùng nhận định siêu bão Surigae không có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Philippines. Ảnh: HKO.

Surigae là siêu bão đầu tiên trong năm nay được hình thành ở vùng biển tây bắc Thái Bình Dương. Chuyên gia nhận định siêu bão xuất hiện ở khu vực vào thời điểm này là sớm hơn thường lệ.

Hiện, Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đã báo động tại các đảo Luzon, Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Samar và Mindanao.

Ảnh hưởng từ rìa mây phía ngoài cơn bão có thể gây mưa lớn và gió giật mạnh cho các khu vực phía đông bắc Philippines. Nhà chức trách cảnh báo nơi đây có nguy cơ xuất hiện lũ quét và sạt lở đất.

Ngày và đêm nay, siêu bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Sáng 19/4, tâm siêu bão cách bờ biển miền trung Philippines khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vẫn đạt mạnh cấp 17 (200-220 km/h), giật trên cấp 17.

Siêu bão khả năng yếu đi trong 2 ngày tới nhưng không đáng kể. Sáng 21/4, sau 4 ngày quần thảo trên biển, Surigae được dự báo vẫn duy trì cường độ của một siêu bão với sức gió mạnh nhất cấp 16, giật cấp 17.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-phong-sieu-bao-surigae-doi-huong-vao-bien-dong-post1205628.html