Đề phòng thảm họa bão Linda trở lại, Bạc Liêu chính thức 'cấm biển'

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, nhằm ứng phó với bão số 9, kể từ 13 giờ ngày 24-11, địa phương này đã ra lệnh cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra khơi để hoạt động khai thác, đánh bắt thủy - hải sản.

Việc "cấm biển" vào thời điểm này là điều hết sức quan trọng khi mà cơn bão số 9 có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh ĐBSCL, trong đó có Bạc Liêu.

Bạc Liêu chính thức ra lệnh "cấm biển" kể từ lúc 13 giờ ngày 24-11

Nội dung thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các lực lượng liên quan thường xuyên kiểm đếm chính xác số lượng tàu thuyền và thuyền viên còn đang hoạt động trên biển; thông tin liên lạc về diễn biến của bão số 9 cho các tàu thuyền còn hoạt động ngoài khơi biết để tìm nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng ảnh hưởng của bão: Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Người dân và thân nhân những nạn nhân trong thảm họa bão Linda 1997 có mặt tại lễ tưởng niệm năm 2017

Tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền rộng rãi, kịp thời về diễn biến của bão để các cấp chính quyền và nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó cơn bão số 9 xuất hiện trùng với đợt triều cường từ ngày 24 đến 27-11.

Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các nơi xung yếu để có thể ứng phó các diễn biến bất ngờ của cơn bão số 9.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi và chỉ đạo đối phó với mọi tình huống của bão số 9.

Ngày 2-11-1997, tâm bão số 5 (tên quốc tế là bão Linda) đi qua phía Nam của Côn Đảo với sức gió cấp 10, giật cấp 11,12. Tối cùng ngày, bão số 5 đi vào vùng bờ biển Bạc Liêu và Cà Mau, sau đó đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 8, cấp 9 khiến 778 người chết, 2.123 người mất tích, 1.232 người bị thương, 107.892 căn nhà bị sập, tổng thiệt hại về vật chất 7.200 tỉ đồng.

Phúc Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/de-phong-tham-hoa-bao-linda-tro-lai-bac-lieu-chinh-thuc-cam-bien-20181124160512249.htm