Để rò rỉ dữ liệu, Uber phải bồi thường 148 triệu USD tại Mỹ

Công ty Uber sẽ phải nộp khoản phạt lên tới 148 triệu USD vì sự cố rò rỉ dữ liệu gây ảnh hưởng tới khoảng 57 triệu lái xe và khách hành sử dụng dịch vụ taxi công nghệ của hãng tại Mỹ hồi năm 2016.

Phán quyết mới đây của nhà chức trách bang Illinois, Mỹ đưa ra với sự đồng thuận giữa Tòa án quận Columbia cùng Công ty Uber và chính quyền 50 bang ở Mỹ.

Theo đó, Uber sẽ phải nộp phạt khoản tiền lên tới 148 triệu USD sự cố rò rỉ dữ liệu gây ảnh hưởng tới khoảng 57 triệu lái xe và khách hành sử dụng dịch vụ taxi công nghệ của hãng tại Mỹ hồi năm 2016. Cụ thể, từ tháng 11-2016, tin tặc đã xâm nhập hệ thống thông tin cá nhân của các lái xe làm việc cho Uber. Tuy đã biết về sự cố này, nhưng ban lãnh đạo công ty vẫn cố tình trì hoãn báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng trong suốt 1 năm.

Hành động này của Uber bị nhà chức trách Mỹ coi là hành vi gian dối, coi thường pháp luật và đưa ra án phạt nặng.

Sau khi Uber nộp phạt, số tiền phạt trên sẽ được bồi thường cho các lái xe đã bị ảnh hưởng trong vụ rò rỉ dữ liệu trên, kể cả các lái xe không còn làm việc cho Uber. Riêng ở bang Illinois, các lái xe sẽ được bồi thường 100 USD/trường hợp.

Chỉ mới trước đó, Uber cũng vừa nhận một án phạt khác liên quan tới hoạt động sáp nhập với Grab tại Singapore.

Đ.Trung (Theo Reuters)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/de-ro-ri-du-lieu-uber-phai-boi-thuong-148-trieu-usd-tai-my-512510/