Để thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục vượt lên

Tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông - Nam Á lần thứ 9-2017 (ASEAN Para Games 9-2017) tại Ma-lai-xi-a, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đoạt tổng cộng 40 Huy chương vàng (HCV), 61 Huy chương bạc (HCB) và 60 Huy chương đồng (HCĐ), xếp vị trí thứ tư toàn đoàn.

Mặc dù bảo vệ được vị trí xếp hạng, nhưng thành tích huy chương có sự suy giảm. Điều này cho thấy cần có những đổi mới trong đầu tư và hoạt động của thể thao người khuyết tật.

Về thành tích, đoàn thể thao người khuyết tật nước ta vẫn bảo vệ được vị trí thứ tư so với kỳ đại hội cách đây hai năm, song kém tám HCV, cho dù số lượng vận động viên (VĐV) tham dự đông hơn (142 VĐV). Năm nay, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu tám trong tổng số 16 môn, ít hơn một môn ở kỳ ASEAN Para Games 2015. Tuy nhiên, số HCV của đoàn thể thao nước ta vẫn chủ yếu tập trung vào các môn: điền kinh (17 HCV), bơi lội (15 HCV), cử tạ (bốn HCV) và cờ vua (bốn HCV).

Đội tuyển điền kinh người khuyết tật nước ta vẫn duy trì được thành tích, trong khi đội tuyển bơi giảm bốn HCV so với kỳ đại hội năm 2015 tại Xin-ga-po. Một nguyên nhân chủ yếu là bởi các đoàn thể thao mạnh trong khu vực đều có sự tiến bộ vượt bậc, giành nhiều HCV ở các nội dung buộc đoàn Việt Nam phải chia sẻ thành tích.

Đoàn thể thao người khuyết tật của In-đô-nê-xi-a có sự đột phá để vươn lên dẫn đầu đại hội lần này với 126 HCV. In-đô-nê-xi-a cũng là nước chủ nhà của Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2018 và đoàn thể thao của họ đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi có hơn 58 HCV so với đoàn Thái-lan dẫn đầu ASEAN Para Games 2015. Với lợi thế sân nhà, đoàn Ma-lai-xi-a giành vị trí thứ nhì với 90 HCV, vượt nhiều lần so với thành tích 52 HCV của họ ở Xin-ga-po cách đây hai năm.

Khép lại ASEAN Para Games 9-2017, các VĐV Việt Nam phá mười kỷ lục đại hội, trong đó nổi bật nhất là tấm HCV của VĐV Lê Văn Công ở môn cử tạ hạng 49 kg nam với thành tích 181 kg. Cùng với Lê Văn Công, ba tuyển thủ còn lại của đội tuyển cử tạ là Đặng Thị Linh Phượng (hạng 50 kg nữ), Châu Hoàng Tuyết Loan (hạng 55 kg nữ), Nguyễn Bình An (hạng 54 kg nam) đều phá kỷ lục đại hội.

Các VĐV này là những ứng cử viên sáng giá của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á 2018 và Pa-ra-lim-pích Tô-ki-ô 2020. Ở đội tuyển bơi lội Việt Nam, các tuyển thủ hàng đầu vẫn giữ được phong độ như Võ Thanh Tùng (HCB Pa-ra-lim-pích 2016) đã phá ba kỷ lục ở môn bơi, Trịnh Thị Bích Như phá hai kỷ lục, Vi Thị Hằng phá một kỷ lục.

Tại ASEAN Para Games 9-2017, hình ảnh những VĐV ngồi trên xe lăn nhận huy chương, cờ, hoa của người hâm mộ được lan tỏa trên các phương tiện thông tin đại chúng, gây xúc động mạnh trong cộng đồng quốc tế. Sau thành công tại ASEAN Para Games 2015 và Pa-ra-lim-pích 2016, các VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam được hưởng chế độ tập luyện tốt, có nhiều điều kiện tập luyện thuận lợi hơn.

Có thể sau đại hội này, bên cạnh việc luyện tập, họ vẫn phải lăn lộn mưu sinh, nhưng chúng ta vẫn hy vọng và tin vào quyết tâm của họ để đạt đẳng cấp châu lục, thế giới. Thực tế, phần lớn VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn là nghiệp dư, chơi thể thao mang tính rèn luyện sức khỏe, chỉ được tập trung ngắn hạn trước ngày thi đấu.

Thật cảm động khi biết người giành hai tấm HCĐ 100m và 200m hạng thương tật T44 ở môn điền kinh là nữ VĐV Nguyễn Thị Thủy đã 53 tuổi, hay những tấm HCĐ ở môn bóng bàn của các VĐV Vũ Đặng Chí 67 tuổi, VĐV Lý Xuân Phú 64 tuổi... Tổng cục Thể dục - Thể thao đã đề xuất và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ xem xét, sửa đổi chế độ đối với VĐV, HLV thể thao người khuyết tật Việt Nam, bảo đảm phù hợp để họ yên tâm cống hiến cho thể thao nước nhà.

Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang dần chuyển hướng sang chuyên nghiệp. Đây là xu hướng tất yếu nếu nhìn vào thành tích của các VĐV In-đô-nê-xi-a tại đại hội. Nhờ sự đầu tư chuyên biệt, đoàn thể thao người khuyết tật của nước bạn dù chỉ có 191 VĐV nhưng tỷ lệ giành HCV rất cao so với đoàn Ma-lai-xi-a với 325 VĐV, đoàn Thái-lan 287 VĐV.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/34190902-de-the-thao-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-tiep-tuc-vuot-len.html