Đề thi Lịch sử vào lớp 10 ở Hà Nội dễ 'ăn' điểm 8

Đó là nhận định của cô giáo Lê Thu – giáo viên dạy Lịch sử trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) về đề thi môn Lịch sử, kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội. Nữ giáo viên này cũng đưa ra một số lời khuyên về việc học tốt hơn môn học Lịch sử cho những lần thi tới.

Năm 2019 là năm đầu tiên thành phố Hà Nội chọn Lịch sử làm môn thi vào lớp 10. Đây là môn thi thứ 4, ngoài 3 môn thi đã được xác định từ tháng 10/2018 là toán, văn và tiếng Anh. Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức thi vào 10 với 4 môn thay vì 2 môn thi truyền thống là ngữ văn và toán.

Theo cô giáo Lê Thu, đề thi Lịch sử diễn ra sáng 3/6/2019 có cấu trúc như sau: Lịch sử thế giới (1945 – 2000) gồm 12 câu, chiếm 30% và Lịch sử Việt Nam (1919 – 1945) gồm 28 câu, chiếm 70%.

Cái kết cho người phụ nữ 10 năm "chiến đấu" với hen suyễn!

Cái kết cho người phụ nữ 10 năm "chiến đấu" với hen suyễn!

"Đau như dao đâm" vì THOÁI HÓA CỘT SỐNG, tôi đã làm cách này và vượt qua!

Ù TAI, VE KÊU trong tai, thính lực chỉ còn 5% – Anh Hùng nghe rõ trở lại nhờ cách này!

"Đau như dao đâm" vì THOÁI HÓA CỘT SỐNG, tôi đã làm cách này và vượt qua!

Học sinh dự thi vào lớp 10 tại điểm thi THCS Chu Văn An. Ảnh minh họa: D.H

Cô Thu nhận định đề thi bao quát toàn bộ phần kiến thức trọng tâm của lịch sử lớp 9, chủ yếu là các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu. Đối với học sinh đã nắm vững kiến thức cơ bản sẽ dễ dàng đạt điểm 8 trong kì thi.

“Các câu hỏi ở mức độ vận dụng không nhiều, nếu học sinh chịu khó học tập và biết liên hệ giữa các vấn đề, cộng thêm kiến thức thầy cô giáo cung cấp tại trường thì có thể dễ dàng làm tốt” – giáo viên này cho biết.

Dựa vào đề thi năm nay, cô giáo Lê Thu đưa ra một số phương pháp, bí quyết học tập hiệu quả cho thí sinh ôn thi vào 10 các năm tới như: Ôn thi bám sát kiến thức cơ bản (những phần kiến thức đã được SGK lịch sử 9 cung cấp), sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập hợp lí dưới sự hướng dẫn của giáo viên, tránh ôn dồn dập vào giai đoạn cuối hay sử dụng bảng biểu, sơ đồ tư duy,… để bao quát những vấn để học tập xuyên suốt, mang lại hiệu quả ôn thi cao hơn.

“Các em hãy kết hợp học kiến thức cơ bản và luyện đề hiệu quả. Đừng quên giữ tâm lí tự tin, cẩn thận khi làm đề để tránh sai sót” – cô Thu căn dặn.

Trước đó, vào sáng 3/6, học sinh Hà Nội hoàn thành hai môn cuối của kỳ thi vào lớp 10 THPT (hệ đại trà) với tiếng Anh và Lịch sử. Kết thúc buổi thi là những nụ cười tươi tắn và tiếng thở phào nhẹ nhõm của sĩ tử khi đề thi hai môn này được nhiều em đánh giá là vừa sức, không quá hóc búa.

Chiều nay và sáng mai (4/6), học sinh thi vào lớp 10 hệ THPT Chuyên tiếp tục “chiến đấu”. ngày 5/6, học sinh thi hệ song bằng tham gia kỳ thi.

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/de-thi-lich-su-vao-lop-10-ha-noi-de-an-diem-8-post60209.html