Đề thi môn Toán, Ngữ văn bám sát chương trình học

Thí sinh trao đổi đề thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Ảnh: TRUNG HIẾU

Ngày 20/7, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020-2021 đã tổ chức tại 12 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, công tác thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Đề thi môn Toán và Ngữ văn bám sát chương trình học, có sự phân loại thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 5.694 thí sinh. Trong đó, môn Ngữ văn vắng 61 thí sinh; môn Toán vắng 74 thí sinh so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Đề Ngữ văn hay, vừa sức học sinh

Đề thi môn Toán bám sát chuẩn kiến thức và nằm trong phạm vi giới hạn của chương trình THCS, nhưng có tính phân hóa cao, chọn lọc cho từng đối tượng học sinh, vì vậy khó có thí sinh đạt điểm 9, 10.

Ghi nhận tại các điểm thi, đa số thí sinh đều cho rằng đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 tương đối dễ, vừa sức với học sinh và bám sát chương trình học. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa), nơi có 756 thí sinh dự thi, phần lớn thí sinh cho rằng đề thi môn Ngữ văn dễ, không dài, bám sát chương trình học, nhưng đề vẫn có tính phân hóa thí sinh. Em Phan Thị Ánh Hồng, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TX Đông Hòa) cho biết: “Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn năm nay gồm hai phần: phần đọc hiểu 3 điểm và phần tập làm văn 7 điểm, trong đó câu 1 nghị luận xã hội (3 điểm) và câu 2 nghị luận văn học (4 điểm). Đề không quá dài nên em làm đủ thời gian 120 phút và khả năng đạt khoảng 7-8 điểm”.

Theo cô Dương Thị Kim Ngân, Tổ trưởng tổ Ngữ Văn, Trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa), đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tương đối dễ, tuy phần ma trận đề có thay đổi. Phần đọc hiểu chủ yếu ở mức độ nhận biết ở câu 1, 2, 3 và mức độ thông hiểu ở câu 4 (không có phần vận dụng). Ngữ liệu phần đọc hiểu khá hay, lấy một đoạn văn trong cuốn “Sống như ngày mai sẽ chết” của tác giả Phi Tuyết về vấn đề chấp nhận thử thách và vượt qua thử thách. Từ vấn đề gợi ra ở phần đọc hiểu yêu cầu làm bài nghị luận xã hội. Vấn đề này rất ý nghĩa: cuộc sống muôn màu tươi đẹp nhưng cũng đầy khó khăn thử thách, quan trọng là cách ứng xử của con người trước khó khăn để trở thành một phiên bản tốt hơn. Còn phần nghị luận văn học cảm nhận về tình đồng chí cao đẹp của người lính thời chống Pháp. Với đề thi này, khả năng học sinh làm bài khá tốt.

Đề Toán có sự phân hóa cao

Đề thi Toán năm nay có 16 câu, các thí sinh vẫn thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, trong đó có 4 câu tự luận (7 điểm) từ câu 13-16 và 12 câu trắc nghiệm (3 điểm) từ câu 1-12. Thời gian làm bài thi môn Toán 120 phút, đa phần thí sinh làm bài đúng thời gian, ít có thí sinh nộp bài sớm hơn thời gian quy định. Nhiều thí sinh cho rằng, đề thi môn Toán năm nay giải được khoảng 70-80%; ít thí sinh làm được hết đề thi môn Toán.

Em Nguyễn Đặng Gia Bảo, lớp 9K, Trường THCS Hùng Vương (TP Tuy Hòa) thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: “Đề thi môn Toán năm nay vừa sức đối với em, đề có 16 câu hỏi cả phần tự luận và trắc nghiệm. Riêng câu 16 (tự luận) hơi khó, các câu hỏi còn lại em đều làm tốt”.

Theo cô Nguyễn Thị Quế Hương, giáo viên dạy Toán Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Tuy Hòa), đề thi bám sát chuẩn kiến thức và nằm trong phạm vi giới hạn của chương trình THCS, nhưng có tính phân hóa cao, chọn lọc cho từng đối tượng học sinh, vì vậy khó có thí sinh đạt điểm 9, 10.

Sáng nay (21/7), thí sinh thi môn Tiếng Anh; riêng thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh thi thêm môn chuyên vào buổi chiều.

TRUNG HIẾU

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/242431/de-thi-mon-toan-ngu-van-bam-sat-chuong-trinh-hoc.html