Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2019

Chiều 25/6, gần 900.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu làm bài thi môn Toán, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 diễn ra trong 90 phút dưới dạng trắc nghiệm.

Trước đó, buổi sáng, các em thi môn Ngữ Văn dưới hình thức tự luận. Theo đánh giá của giáo viên thuộc Hệ thống tuyển sinh 247, đề thi THPTQG môn Ngữ Văn là một đề hay, bao quát, bám sát chương trình sách giáo khoa, có đầy đủ các mức độ nhận thức, có tính phân loại học sinh cao. Đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức và thuần thục các kĩ năng làm các dạng bài mới có thể đạt được điểm Khá, Giỏi.

Trong đó, tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường đưa vào đề thi khiến nhiều em bất ngờ. Các em đánh giá đây là một trong những tác phẩm phức tạp trong chương trình phổ thông, nếu học qua loa sẽ không thể làm được bài.

Nguyễn Phương Anh (thí sinh trường Phan Đình Phùng, Hà Nội) cho biết nếu học tủ các bài như "Vợ chồng A Phủ", "Tây Tiến" sẽ khó làm được đề này. "Ai đã đặt tên cho dòng sông" là một bài thường không được để ý lắm trong quá trình ôn thi.

Thí sinh Phan Thị Thu Giang (Ba Đình-Hà Nội) cho biết: "Đề thi năm nay khá vừa sức với bản thân em. Tuy nhiên trong phòng thi cũng có khá nhiều bạn bất ngờ khi nhận được đề thi này".

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 này, cả nước có gần 38.050 phòng thi; 1.980 điểm thi. Trong số 887.104 thí sinh, 233.977 em chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào đại học (chiếm 26,38%); 622.925 thí sinh thi đăng ký để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ (chiếm 70,22%); 30.202 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển ĐH, CĐ (chiếm 3,04%).

Bên cạnh đó, có 27.066 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp khoa học Tự nhiên và khoa học xã hội.

* VTC News liên tục cập nhật

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-thi-mon-toan-thpt-quoc-gia-2019-d482785.html