Đề thi Ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội không có câu hỏi đặc sắc

Sau thời gian 120 làm bài thi môn Ngữ văn, thí sinh tại Hà Nội khá tự tin với bài làm của mình. Nhiều thí sinh nhận định, đề thi dễ và không có câu hỏi đánh đố nên dễ dàng đạt điểm cao.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Việt Đức kết thúc bài thi môn Ngữ Văn. Ảnh ĐH.

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, thí sinh Bùi Mạnh Đức, thi tại điểm trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm - Hà Nội) tự tin có để đạt được 8 điểm. “Lúc vào phòng thi em khá căng thẳng, nhưng sau khi đọc đề thấy không khó và không có câu hỏi đánh đố. Theo cảm nhận của em, đề thi vừa sức với thí sinh”, Đức cho biết.

Còn em Nguyễn Thị Minh Trang, thi tại điểm thi trường THCS Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm- Hà Nội) lại tỏ ra khá tiếc khi để mất điểm ở câu hỏi về hình ảnh con thuyền và ánh trăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thí sinh Minh Trang chia sẻ: “Đó là câu hỏi học thuộc lòng và không có gì là đánh đố thí sinh nhưng do quá căng thẳng nên em đã trả lời sai. Tuy nhiên, ở những câu hỏi khác trong đề thi em lại làm khá tốt, hy vọng em có thể đạt được điểm 8”.

Cô Nguyễn Thị Thanh, giáo viên môn Ngữ văn, trường THPT Đại Việt (Hà Nội) đánh giá: Những câu hỏi trong đề thi môn Ngữ văn năm nay không có những câu hỏi hay, đặc sắc. Trong đề có câu hỏi vai trò của gia đình trong cuộc sống của chúng ta, đây là câu hỏi mở và không mang tính thời sự. Với câu hỏi này, học sinh cũng thường xuyên được làm trên lớp nên có thể dễ dàng đạt điểm tối đa. Tuy nhiên, câu hỏi “ghi lại chính xác câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà em đã được học ở chương trình Ngữ văn THCS cũng có hình ảnh con thuyền và ánh trăng”, nhiều học sinh không nắm vững kiến thức dễ bị sai ở câu này. Nhìn chung, so với đề thi Ngữ văn lớp 10 ngoái thì đề thi năm nay dễ hơn và không có tính thời sự. Do vậy, những học sinh có học lực khá có thể dễ dàng đạt được từ 7- 8 điểm, học sinh giỏi có thể đạ được 9 điểm.

Kiểm tra công tác chuẩn bị của trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình- Hà Nội) sáng này 7/9, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Trong ngày hôm qua, thí sinh đã được giám thị hướng dẫn về quy chế, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản đã diễn ra tốt đẹp. Trong khi diễn ra kì thi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các giáo viên không được nghỉ.

Trước kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã chính thức phân công nhiệm vụ cho các điểm trưởng thi điều hành kì thi. Thành phố Hà Nội cũng thành lập Ban vận chuyển và bàn giao đề thi và đã bàn giao đến 185 điểm thi trong ngày 6/6.

Đến thời điểm này, công tác bàn giao đã an toàn, không có nhầm lẫn, sai sót gì. Đồng thời, chúng tôi thành lập 5 đoàn kiểm tra an ninh, an toàn, coi và trông đề thi. Trong các ngày thi, chúng tôi thành lập 15 đoàn thanh tra lưu động đến các điểm thi thanh tra các việc tổ chức, lãnh đạo điểm thi, số lượng thanh tra lưu động lên gần 400 thanh tra và có gần 400 thanh tra cắm chốt tại các điểm thi”.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/de-thi-ngu-van-vao-lop-10-ha-noi-khong-co-cau-hoi-dac-sac.aspx