Đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm nay 'dễ thở' hơn năm ngoái

Chiều 26-6, hơn 790.000 thí sinh trên toàn quốc bắt đầu làm bài thi Ngoại ngữ. Đối với nhiều thí sinh, đây cũng là bài thi cuối cùng trong kỳ thi THPT Quốc gia này. Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh tỏ ra vô cùng thích thú với đề thi Tiếng Anh năm nay.

Theo thầy Đỗ Minh Trung, giáo viên luyện thi tiếng Anh đánh giá, đề thi đại học môn Tiếng Anh năm 2019 “dễ thở” hơn so với năm ngoái. Trong tổng cộng 24 đề thi (có một số đề là giống nhau về nội dung, chỉ khác là người ra đề đã đảo câu hỏi), các dạng câu hỏi đều quen thuộc, không đánh đố học sinh.

Thầy Đỗ Minh Trung

Thầy Đỗ Minh Trung

Nếu học chắc chương trình phổ thông và ôn tập kỹ, các em sẽ tự tin làm bài vì các dạng đề này được thầy cô ôn tập kỹ, đề bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các đề mà Sở GD&ĐT của các tỉnh, các trường ĐH lớn đã đưa ra trong thời gian vừa qua.

Đề chủ yếu tập trung cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và kiến thức ở lớp 10, 11 và 12. Rõ ràng, đã có sự phân hóa trình độ của học sinh trung bình, khá và giỏi. Điểm chú ý của đề này là phần từ vựng lạ và khó, những học sinh không ôn khối có môn Tiếng Anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn (như ở câu 8 mã đề số 403 hay câu 14 mã đề số 409).

Ở phần bài đọc hiểu, có 2 bài trong đó học sinh gặp rất nhiều từ mới, nên muốn làm đúng tất cả các câu hỏi, học sinh cần phải suy luận nhiều, phải cẩn thận dùng phương pháp loại trừ đáp án sai, nên có thể phân loại được học sinh giỏi đối với bài này (như câu 40, 41, 42 của mã Đề 405)…

Thí sinh dự thi THPT Quốc gia

Phần từ đồng nghĩa và trái nghĩa, những bạn học sinh ở mức trung bình hoặc khá chỉ có thể làm được 2 câu 21, 22 trong mã Đề 405, 2 câu còn lại dành cho các thí sinh muốn đạt điểm trên 8.0 (vì đây là những từ khó đoán, ít gặp) nên muốn làm đúng 2 câu này các bạn thí sinh phải ôn rất kỹ dạng bài tập này.

Phần viết lại câu có 5 câu, tuy nhiên có 3 câu là học sinh thường được ôn luyện trên lớp (như câu 46, 48 và 49 mã Đề 410), 2 câu còn lại là các cấu trúc quen thuộc đối với học sinh, tuy nhiên các em cần phải dịch và hiểu kỹ câu chủ, sau đó cần phải đọc hết các đáp án đề ra và dùng phương pháp loại trừ để tìm ra đáp án đúng nhất đối với 2 câu này (như câu 47 và 49 mã Đề 410).

Dưới góc độ chuyên môn, thầy Đỗ Minh Trung nhận định đề thi năm nay đã phân loại được học sinh chỉ cần điểm trung bình để đỗ tốt nghiệp, học sinh muốn điểm khá (từ 6 - 8 điểm) để vào các trường top 3, 4, còn lại những học sinh muốn vào được các trường top 1, 2 (từ 8 điểm đến trên 9) phải thực sự là học sinh giỏi và phải ôn luyện rất kỹ.

Huyền Vy

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/de-thi-thpt-quoc-gia-mon-tieng-anh-nam-nay-de-tho-hon-nam-ngoai-541141.html