Đề thi tiếng Anh tốt nghiệp gây thích thú với sĩ tử, bàn về cuộc sống không có Internet

Chiều 10/8 lúc 14h30, gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020: Ngoại ngữ. Tầm 15h50, các thí sinh đầu tiên lần lượt bước ra khỏi điểm thi tại trường THPT Võ Thị Sáu (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) trong sự vui mừng vì kỳ thi tốt nghiệp gian nan đã chính thức kết thúc.

Đối với các thí sinh chọn Anh văn là môn thi Ngoại ngữ, những thí sinh đã có các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL từ trước sẽ được miễn thi môn tiếng Anh. Tuy nhiên, hầu hết thí sinh còn lại vẫn phải bước vào phòng thi cùng sự căng thẳng. Kết thúc buổi thi, nhìn chung các bạn cảm thấy đề tiếng Anh không quá đánh đố và phù hợp với mặt bằng chung.

Những gương mặt thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu (Quận Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: Hà Phương

Hầu hết các thí sinh đều vui vẻ vì được giải tỏa tâm lý căng thẳng khi thi xong môn thi cuối cùng. Ảnh: Hà Phương

Các thí sinh vẫn đảm bảo đeo khẩu trang để chống dịch COVID-19. Ảnh: Hà Phương

Các nhóm bạn thân hớn hở trao đổi với nhau về bài thi vừa hoàn thành. Ảnh: Hà Phương

Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi THPT Võ Thị Sáu, bạn Anh Dũng (học sinh THPT Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Đề vừa nãy khá vừa sức với các bạn học sinh, chỉ có phần Đọc - Hiểu (Reading) thì hơi khó một xíu nhưng cũng trong tầm tay thôi. Tuy có gặp khó khăn với phần đó nhưng sau 10 - 15 phút mình cũng hoàn thành khá tốt nên mình cũng tự tin có thể được 8 điểm trở lên.”

Bạn Anh Dũng "khoe" kết quả tốt bài thi Ngoại Ngữ (môn Anh). Ảnh: Hà Phương

Trong khi đó, Hoàng Dũng (Học sinh THPT Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng có những trải nghiệm tích cực tương tự: “Mình thấy đề thi cũng vừa phải, không khó không dễ nhưng cũng gây rắc rối ở một số phần. Đặc biệt là phần Đọc hiểu vừa thú vị nhưng cũng gây hoang mang khi xoay quanh vấn đề cuộc sống không dùng đến điện, wifi, Internet. Nhưng mình vẫn nghĩ mình có thể được 7 - 8 điểm.”

Hoàng Dũng cảm thấy đề thi môn Anh thú vị, nội dung không khó, không dễ. Ảnh: Hà Phương

Như vậy, trải qua hai ngày thi bất chấp thời tiết không thuận lợi, các thí sinh của đợt 1 đã hoàn thành bài thi của mình. Dự kiến ngày 27/8/2020, thí sinh nhận được điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020.

Xem ngay:

Lịch thi và diễn biến tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đợt 2 sẽ sớm được cập nhật trên HHT Online.

Hà Phương

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-hoc-duong/de-thi-tieng-anh-tot-nghiep-gay-thich-thu-voi-si-tu-ban-ve-cuoc-song-khong-co-internet-1703398.tpo