Đề thi tổ hợp không khó nhưng không dễ đạt điểm 9, 10

(ABO) Trưa ngày 7-8, sau 150 phút làm bài, các thí sinh dự thi đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tiền Giang cũng đã hoàn thành bài thi tổ hợp. Theo ghi nhận, đa phần thí sinh đều làm được bài, đề thi tổ hợp tuy dễ nhưng vẫn có sự phân hóa sâu sắc.

Ở bài thi Khoa học tự nhiên, các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học và Sinh học được đánh giá là khá cơ bản, mức độ khó tương ứng với đề thi đợt 1. Với 3 môn thành phần, tỷ lệ lý thuyết mỗi môn thi khoảng 40%; 60% còn lại tập trung vào các bài tập vận dụng từ cơ bản đến nâng cao. Các nội dung kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 hiện hành, các kiến thức lớp 11 khá ít, chủ yếu nằm ở các bài tập mang tính liên hệ công thức. Tuy nhiên, các thí sinh cũng cho rằng, với đề thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên không khó để đạt điểm trên 5 nhưng rất khó để đạt điểm 9 và điểm 10.

Thí sinh rời phòng thi về ký túc xá của điểm thi sau buổi thi tổ hợp.

Cũng giống như bài thi Khoa học tự nhiên, bài thi Khoa học xã hội cũng được thí sinh đánh giá là tương đối nhẹ nhàng. Trong 3 môn thành phần của bài thi này thì Lịch sử được xem là khó nhằn vì các dữ kiện trong đề thi chủ yếu liên quan nhiều đến các con số, nhiều câu hỏi thí sinh phải suy luận, xâu chuỗi kiến thức mới có thể tìm được đáp án. Hai môn Địa lý và Giáo dục công dân được đánh giá là khá dễ dàng, các câu hỏi đa phần chủ yếu dừng lại ở mức độ nhận biết và thông hiểu, tỷ lệ câu hỏi vận dụng cao khá ít.

Trong chiều nay, các thí sinh tiếp tục thi môn cuối cùng là Ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Kết thúc buổi thi Ngoại ngữ, thí sinh và cán bộ coi thi sẽ được xét nghiệm Covid-19 trước khi rời khỏi điểm thi.

Đ. PHI - P. THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202108/de-thi-to-hop-khong-kho-nhung-khong-de-dat-diem-9-10-931871/