Đề thi tổ hợp vừa sức

Khoảng 10 giờ 30 sáng 8.7, hơn 20.000 thí sinh Hải Dương đã hoàn thành 2 bài thi tổ hợp tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi tổ hợp khoa học xã hội và khoa học tự nhiên vừa sức.

Xem clip

Đề tổ hợp khoa học tự nhiên phân hóa cao

Toàn tỉnh có gần 6.000 thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học). Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái sau khi kết thúc 150 phút làm bài. Nhiều thí sinh nhận định đề năm nay vừa sức, kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 12. Đề cả 3 môn thành phần phân hóa mạnh từ câu thứ 30 trở đi, 10 câu cuối độ khó tăng dần.

Em Nguyễn Thị Phương Thảo, thi tại điểm Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương) cho biết đề thi bám sát đề minh họa và chương trình học. Thảo thi khối A1 nên đã tập trung vào bài thi vật lý. Môn vật lý các bạn dễ lấy điểm 7-8 với 32 câu đầu tiên, từ câu 33 bắt đầu khó dần. Kiến thức chủ yếu vào phần cơ, sóng, điện xoay chiều và hạt nhân. Để làm được những câu khó này, các bạn phải có học lực giỏi trở lên. "Em tự tin được 8 điểm, còn các bạn học trung bình khá có thể đạt 6-7 điểm", Thảo nói.

Cùng quan điểm, em Nguyễn Thúy Nga, cũng thi tại điểm Trường THPT Nguyễn Văn Cừ cho hay đề vật lý và sinh học khó đạt điểm 9-10. Môn sinh học em không chắc ở 5 câu cuối vì rất khó nhưng em vẫn suy luận loại trừ để hoàn thành bài thi. Những câu cuối của đề hóa học có độ khó cao, thể hiện sự phân hóa rõ ràng. Đề môn hóa phân loại ở 8-10 câu cuối, chủ yếu liên quan đến kiến thức về chất béo, ô xít, hydrocacbon... Các bạn phải tư duy phân tích, lập luận tốt, hệ thống được kiến thức, ôn nhiều dạng đề nâng cao mới có thể giải quyết được.

Thí sinh phấn khởi vì đề thi tổ hợp vừa sức, bám sát đề thi minh họa

"Em nghĩ mình sẽ đạt 8 điểm ở môn hóa và môn vật lý, sinh học khoảng 7 điểm", Nga chia sẻ.

Một số giáo viên nhận xét đề thi 3 môn thành phần bám sát cấu trúc đề minh họa. Đề dễ lấy điểm xét tốt nghiệp, nhưng lại không dễ để xét vào đại học.

Thầy Phan Văn Thành, giáo viên môn hóa học Trường THPT Kinh Môn II nhận định đề môn hóa học vừa sức với thí sinh, bám sát đề thi minh họa, phổ điểm từ 6- 8 sẽ chiếm chủ yếu. Những câu vận dụng cao phải thêm kỹ năng tính toán phức tạp mới có đáp án tốt.

Bài thi khoa học xã hội dễ đạt điểm cao

Hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Theo nhiều thí sinh, các môn trong bài tổ hợp khoa học xã hội phù hợp với sức học của học sinh, chỉ cần đọc kỹ, có khả năng ghi nhớ và phân tích là làm được. Các bạn sẽ dễ dàng lấy điểm 7-9 ở 3 môn này.

Tâm trạng phấn khởi sau khi kết thúc 3 môn thi lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, em Nguyễn Thị Hà Linh thi tại điểm Trường THPT Tuệ Tĩnh (Cẩm Giàng) cho biết môn lịch sử có 30 câu đầu tương đối dễ. 10 câu cuối là kiến thức lịch sử Việt Nam đòi hỏi thí sinh phải học sâu, hiểu kỹ thì mới có thể làm được. Về môn địa lý, các kiến thức đã nằm trong Atlat, chỉ cần nắm chắc sẽ trả lời được phần lớn các câu hỏi. Giáo dục công dân là môn dễ nhất, đề thi không đánh đố, chỉ là những tình huống trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng đòi hỏi thí sinh phải đọc kỹ, phân tích được các tình huống cụ thể, rõ ràng thì mới lựa chọn được đáp án đúng.

Thời tiết thuận lợi cho thí sinh làm bài thi

Em Nguyễn Văn Huy cũng thi tại điểm Trường THPT Tuệ Tĩnh tự tin các môn thi sẽ được từ 8 điểm trở lên. Theo Huy, khoảng 10 câu cuối của các môn thi tương đối khó, dành cho các bạn sử dụng môn này để xét tuyển đại học. Bài thi môn lịch sử khó hơn, nhất là phần lịch sử Việt Nam nói về các tổ chức Đảng, ý nghĩa của các cuộc cách mạng.

Em Nguyễn Đình Đạt, Trường THPT Hưng Đạo (Tứ Kỳ) cho biết đề thi môn giáo dục công dân vừa sức, 5 câu cuối khó hơn ở mảng kiến thức về pháp quyền. Em làm bài khá tốt, có thể đạt từ 8-9 điểm.

Một số giáo viên cũng nhận định đề thi tổ hợp khoa học xã hội vừa sức với thí sinh nhưng vẫn có sự phân hóa. Trong 3 môn thì môn giáo dục công dân dễ nhất và phổ điểm sẽ rất cao.

Theo thầy Phạm Văn Sơn, giáo viên môn giáo dục công dân Trường THPT Phả Lại (Chí Linh), đề môn giáo dục công dân khá dễ, bám sát chương trình học và kiến thức đã được ôn luyện. Thí sinh có thể lấy điểm 8-9 dễ dàng. Có 4 câu phân hóa vận dụng cao chủ yếu liên quan đến các dạng kiến thức về pháp luật. Thí sinh phải nắm vững kiến thức cơ bản, hiểu biết xã hội, liên hệ thực tế tốt thì có thể đạt điểm 10.

Thời tiết sáng 8.7 có mưa nhưng mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh. Lực lượng công an, bảo vệ, thanh niên tình nguyện tiếp tục làm việc tích cực bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và hỗ trợ, động viên thí sinh. Nhiều phụ huynh, người thân cũng ở lại gần điểm thi chờ thí sinh từ sáng sớm.

Các tổ thanh tra lưu động của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thanh tra tại điểm thi theo kế hoạch.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo, có gần 6.000 thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên, trong đó 41 thí sinh vắng, bỏ thi; hơn 14.000 thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp khoa học xã hội thì 147 thí sinh vắng, bỏ thi. Những thí sinh vắng, bỏ thi do ốm, miễn thi và không có lý do.

Toàn tỉnh có 1 thí sinh bị mắc Covid-19 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương).

Buổi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Chiều nay 8.7, hơn 17.000 thí sinh sẽ thi môn cuối cùng - môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/de-thi-to-hop-vua-suc-208299