Đề thi vào lớp 10 chuyên Anh của Hà Nội 'khó hơn năm ngoái'?

Nhận định chung của các thí sinh về đề thi vào lớp 10 chuyên Anh của Sở GD-ĐT Hà Nội năm 2021 là khó ở phần nghe và phrasal verbs.

Em Nguyễn Việt Hoàng, lớp 9AB4 Trường Phổ thông liên cấp Wellspring cho hay, đề thi chuyên Anh năm nay khó hơn so với năm ngoái nhưng bản thân em vẫn có thể làm được tốt. Em làm hết bài thi trong 3/4 thời gian cho phép (120 phút).

Bài luận của đề thi nói về lợi ích của việc hoạt động ngoại khóa ở trường THCS mà mình theo học. Tuy nhiên, Hoàng e dè dự kiến mình được khoảng 6 đến 7 điểm.

Em Đinh Quang Minh, học sinh lớp 9E khối THCS của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, theo khả năng của em nhận thấy thì đề thi năm nay khó hơn và đòi hỏi nhiều kiến thức toàn diện so với đề thi năm ngoái.

Minh nhận xét bài đọc hiểu của đề thi năm nay dài hơn và có phần phức tạp hơn. Còn phần thi ngữ pháp và từ mới thì ngang đề năm ngoái. Minh làm hết bài thi trong vừa đủ 120 phút, tuy nhiên độ chắc chắn bài làm của em cũng chỉ khoảng 50/50. Em dự kiến được khoảng 6 điểm và tạm hài lòng với bài thi dù kỳ vọng cao hơn.

Đề thi chuyên Anh của Hà Nội được nhận định khó hơn năm ngoái. Ảnh minh họa: Ngọc Linh

Đề thi chuyên Anh của Hà Nội được nhận định khó hơn năm ngoái. Ảnh minh họa: Ngọc Linh

"Đề tiếng Anh em thích phần bài luận với chủ đề về hoạt động ngoại khóa trong trường học có lợi như thế nào cho học sinh. Em có thể liên hệ thực tế với nhưng hoạt động em tham gia ngay tại trường. Tuy nhiên phần bài đọc và phrasal verbs em thấy "khó nhằn" vì nội dung vì nội dung dài, nhiều từ vựng khó. Em nghĩ mình chắc chắn đúng được 70% bài" - Nguyễn Mai Quỳnh Chi (THCS Giảng Võ) chia sẻ.

Em Lê Ánh Khánh Ngọc (học sinh trường THCS Xuân La) đánh giá đề thi chuyên Anh năm nay không quá khó, phần bài luận gắn liền với trải nghiệm của học sinh chứ không trừu tượng quá. Theo Ngọc thì nặng nhất là phần nghe, không tập trung nghe dễ bị đánh lừa giữa các đáp án.

Trong khi đó, Trần Lê Đức Anh, học sinh lớp 9B Trường THCS&THPT Lomonoxop ấn tượng nhất với bài luận với nội dung bàn về các lợi ích hoạt động ngoại khóa ở trường THCS.

Với nền tảng là học sinh lớp chuyên Toán thi chuyên Anh để thử sức mình, Đức Anh khá hài lòng với bài thi của mình. Em cho rằng mình có thể đạt 5,5 điểm.

PV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/de-thi-chuyen-mon-tieng-anh-vao-lop-10-tai-ha-noi-2021-de-hay-kho-745823.html