Để thoát 'ế', đàn ông Trung Quốc đua nhau trang điểm

Đàn ông Trung Quốc ngày nay chú ý hơn đến ngoại hình của họ và ngày càng quan tâm đến việc trang điểm trước mỗi buổi hẹn hò.

Tết Nguyên đán là thời điểm thích hợp cho các buổi xem mắt. Bất ngờ là nhu cầu sử dụng dịch vụ trang điểm cho nam giới ở Trung Quốc tăng cao.

Hiểu Đan, một thợ trang điểm ở tỉnh Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc) cho biết mức phí đã tăng vọt lên gần 200 nhân dân tệ (khoảng 680.000 đồng) cho một lần trang điểm, so với mức 60 nhân dân tệ (khoảng 200.000 đồng) vào các thời điểm khác trong năm.

Cô cho biết dịch vụ này trở nên phổ biến không chỉ ở thành phố mà cả các vùng nông thôn, nơi những người lớn tuổi sắp xếp nhiều cuộc xem mắt mỗi ngày cho đàn ông độc thân trong gia đình.

“Có ai lại không muốn tạo ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên? Ngày càng nhiều nam giới thích trang điểm hơn”, Hiểu Đan nói.

Cô cho biết thêm: "Lịch hẹn trang điểm cho nam giới đi xem mắt của tôi kín hoàn toàn trong tuần Tết Nguyên đán vừa qua. Mỗi ngày, tôi trang điểm cho ít nhất hai khách hàng nam".

Thợ trang điểm cho biết đàn ông Trung Quốc có xu hướng thích chỉnh sửa lông mày và kiểu tóc trước buổi hẹn hò. (Ảnh: Baidu)

Coco, một thợ trang điểm khác ở tỉnh Quảng Đông (đông nam Trung Quốc), cũng có lịch trình bận rộn. Tháng trước, cô trang điểm cho 36 khách hàng nam và tháng 2 cũng kín lịch.

Coco cho biết nhiều khách hàng chia sẻ về việc họ không thu hút được phụ nữ trong các buổi xem mắt, vì vậy họ tìm đến cô để cải thiện ngoại hình với hy vọng gây được ấn tượng với đối phương.

“Trang điểm có thể nâng cao sự tự tin của họ”, cô nói, cho biết thêm rằng đàn ông có xu hướng tập trung vào nước da và lông mày trong khi một số người khác muốn thiết kế lại kiểu tóc.

Xu hướng này gây tranh cãi trong dư luận mạng xã hội Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng việc đàn ông trang điểm là ẻo lả, mất đi sự nam tính, quan trọng vẫn là tính cách và những gì họ có trong tay.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến ủng hộ. Một cư dân mạng bình luận: “Tôi ủng hộ việc này. Điều đó cho thấy đàn ông đang bắt đầu tôn trọng người phụ nữ hẹn hò cùng mình”.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy có 240 triệu người độc thân ở nước này vào năm 2018. Trong số này, lượng nam giới độc thân từ 20 - 49 tuổi cao hơn nhiều so với phụ nữ độc thân cùng độ tuổi.

Theo Niên giám Thống kê Trung Quốc, chỉ có 6,83 triệu người kết hôn vào năm 2022, giảm khoảng 803.000 người so với năm 2021.

Hoa Vũ (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-thoat-e-dan-ong-trung-quoc-dua-nhau-trang-diem-ar855510.html