Để thua Triều Tiên, Việt Nam tạm biệt VCK U23 châu Á 2020

Dù có được bàn thắng sớm nhưng những sai lầm cá nhân của các cầu thủ nơi hàng phòng ngự đã khiến U23 Việt Nam phải trả giá với 2 bàn thua. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo chính thức dừng bước tại VCK U23 châu Á 2020 ngay khi vòng bảng khép lại.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2020 gặp đối thủ đã bị loại là Triều Tiên, với việc buộc phải đánh bại đối thủ này nếu muốn có cơ hội đi tiếp. Còn đối thủ của chúng ta trong trận đấu này là Triều Tiên cũng đặt mục tiêu có được 3 điểm đầu tiên để làm món quà và dành tặng NHM nước nhà trước khi rời giải đấu.

Với việc buộc phải thắng, ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính cất lên, "những chiến binh sao vàng" đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép về phía khung thành đối phương. Những tình huống ban bật ngắn, nhanh và nhuyễn được đoàn quân của HLV Park Hang-seo thực hiện khá tốt.

Còn đội bóng áo trắng vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công nên trong 20 phút đầu, họ chủ động lùi sâu về phần sân nhà để thực hiện phòng ngự. Những cơ hội đã được các học trò của HLV Park Hang-seo tạo ra nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

U23 Việt Nam đã dừng bước tại VCK U23 châu Á 2020 sau khi để thua Triều Tiên với tỷ số 1-2.

Phút thứ 9, U23 Triều Tiên chút nữa đã có được bàn thắng mở tỷ số. Kim Kuk-Jin băng xuống nhận pha chọc khe của đồng đội và đối mặt với Bùi Tiến Dũng, nhưng cú sút chéo góc của anh ra ngoài. Phút 16, NHM Việt Nam có mặt ở Thái Lan để cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ cuối cùng đã được ăn mừng bàn thắng.

Trong tình huống này, Tiến Linh băng vào kịp thời đệm bóng cận thành ghi bàn, sau pha căng ngang thuận lợi của Tấn Tài bên cánh phải.

Có được bàn thắng dẫn trước, tâm lý của các cầu thủ Việt Nam thoải mái hơn. Chúng ta liên tục có được những cú dứt điểm được tạo ra nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến. Bất ngờ xảy ra ở phút 27, khi thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm nghiêm trọng, đấm hụt bóng từ pha đá phạt của Kang Kuk-Chol, rồi để bóng dội lại lưng bay vào lưới.

U23 Việt Nam chơi nỗ lực trong những phút cuối hiệp 1, nhưng lần lượt Tiến Linh rồi Đức Chinh không thể cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1. Bước sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi U23 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Tuy nhiên, những nỗ lực của "những chiến binh sao vàng" vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 88, Bảo Toàn có tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chính đã cho Triều Tiên được hưởng phạt đền. Trên chấm đá phạt, Ri Chung-Gyu đã đánh bại được Tiến Dũng nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Triều Tiên.

Ở những phút cuối, U23 Việt Nam còn phải nhận thêm tổn thất khi Đình Trọng phải rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2. Với trận thua 1-2 trước Triều Tiên, U23 Việt Nam chính thức trở thành nhà cựu Á quân VCK U23 châu Á sau khi dừng bước tại vòng đấu bảng.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/de-thua-trieu-tien-u23-viet-nam-tam-biet-vck-u23-chau-a-2020-a463231.html