Để tiền 'câu' trộm?

9 giờ 50 ngày 8-3-2018, anh Trần Trọng Đại (1988, trú Xóm 17, thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, H. Vũ Thư, Thái Bình) đến trụ sở CAP Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng trình báo về việc mình bị trộm 'viếng'. Đó là, vào lúc 21 giờ ngày 7-3, anh Đại để xe ô-tô nhãn hiệu Mazda 3, màu trắng, BKS: 43A-291.25 trước nhà thuê của mình tại địa chỉ 336 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng bên trong cốp xe cạnh cần số có để số tiền 50 triệu đồng nhưng quên không khóa cửa xe, sáng ra mới phát hiện toàn bộ số tiền nói trên đã bị kẻ gian lấy mất.

3 đối tượng được camera ghi lại trước khi vào trong xe trộm cắp tài sản.

Từ tin báo của anh Đại, CAP Chính Gián và Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã vào cuộc. Qua trích xuất các camera khu vực chung quanh cũng như trước số nhà nói trên, các TS phát hiện có một nhóm 3 thiếu niên vào thời điểm nói trên cứ quanh quẩn ở khu vực này. Thậm chí camera còn ghi lại một cách rõ ràng hình ảnh 3 người này cùng mở cửa vào hẵn trong xe đóng cửa lại. Đặc điểm nhận dạng từng đối tượng được các TS làm cơ sở để truy xét, rà soát trên toàn địa bàn. Sau 12 giờ truy xét, TS bước đầu làm rõ một đối tượng nghi vấn do có đặc điểm nhận dạng đúng như hình ảnh camera ghi lại. Ngay sau đó, Huỳnh Khánh Linh (2001, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã được mời về cơ quan CA để làm việc. Đại úy Thái Phạm Đình Truyền, cán bộ điều tra CAQ Thanh Khê cho biết, từ lời khai của Linh, toàn bộ vụ việc đã được làm sáng tỏ. Khoảng 1 giờ ngày 8-3, sau khi chơi Internet về, Huỳnh Khánh Linh cùng Phan Ngô Kỳ Phong (2002, tạm trú P. Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Minh Hiếu (2003, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đi đến trước nhà số 336-Điện Biên Phủ thuộc địa bàn P. Chính Gián thì phát hiện xe ô-tô của anh Đại không khóa cửa nên cả ba nảy sinh ý định lẻn vào bên trong xe tìm tài sản trộm cắp. Sau khi thống nhất với nhau, Linh, Phong và Hiếu mở cửa xe, đột nhập bên trong lục tìm tài sản thì phát hiện trong cốp xe cạnh cần số có để ba cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng (bao gồm 2 cọc tiền bọc giấy trắng và 1 cọc tiền bên ngoài, không rõ số tiền cụ thể bao nhiêu) nên lấy trộm rồi ra ngoài gom lại chia nhau. Bản thân Huỳnh Khánh Linh sau khi chia tài sản trộm cắp được xong thì về nhà mình tại địa chỉ 148 Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng. Tại đây, Linh đếm số tiền trộm cắp được là 20,4 triệu đồng, Linh lấy 400.000 đồng để tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại cất giấu trong phòng ngủ của mình.

Cơ quan CA đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà Huỳnh Khánh Linh thu giữ được số tiền 19,6 triệu đồng, kiểm tra hành chính tại nhà của Nguyễn Minh Hiếu thu giữ được số tiền 12 triệu đồng. Đến ngày 11-3, Phan Ngô Kỳ Phong đã đến Đội CSHS CAQ Thanh Khê đầu thú và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc như trên. Phong còn khai, sau khi cùng với Linh và Hiếu trộm cắp thì được chia 8 triệu đồng, Phong lấy ra 2 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại là 6 triệu đồng Linh tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan công an xử lý. Đến thời điểm hiện tại, tang vật thu giữ từ vụ trộm nói trên là 37,6 triệu đồng. Huỳnh Khánh Linh bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản nhưng được cho tại ngoại, 2 đối tượng còn lại do chưa đủ tuổi nên Cơ quan CSĐT cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý sau.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_181651_.aspx