Để trẻ em được yêu thương và phát triển toàn diện

Sự việc bé gái 8 tuổi bị một giáo viên mầm non tại Sơn La đánh đập dã man lan truyền trên mạng xã hội mới đây đã khiến nhiều người phẫn nộ. Hành vi bạo lực của người phụ nữ vốn mang trên mình trọng trách giáo dục trẻ em càng khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng và đáng lên án hơn bao giờ hết.

Hình ảnh người phụ nữ có hành vi hành hung bé gái 8 tuổi (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh người phụ nữ có hành vi hành hung bé gái 8 tuổi (Ảnh: Cắt từ clip).

Cơ quan chức năng xác nhận, sự việc xảy ra vào ngày 10/5, cháu bé bị hành hung sinh năm 2016, ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cùng ông, bà. Người phụ nữ hành hung cháu bé là giáo viên trường mầm non thị trấn Ít Ong.

Hình ảnh bé gái nhỏ bé hoảng loạn van xin trong khi bị người phụ nữ liên tục đánh đập, tạt tai khiến nhiều người không khỏi xót xa và phẫn nộ. Cho dù nguyên nhân sự việc có là gì đi chăng nữa, cũng chẳng có lời nào có thể biện minh cho hành vi bạo lực phi nhân đạo này, đặc biệt khi nó xuất phát từ một người phụ nữ, một giáo viên - người đáng lẽ phải bảo vệ, che chở cho trẻ em.

Hành vi của người phụ nữ trong vụ việc cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng về đạo đức và sự tàn nhẫn đến mức khó tin. Là một giáo viên mầm non, đáng ra người phụ nữ này phải có trách nhiệm giáo dục, định hướng cho trẻ em về lòng nhân ái, sự yêu thương. Tuy nhiên, chính hành động bạo lực của bà lại gieo rắc cho bé gái nhỏ bé sự sợ hãi, ám ảnh tâm lý nặng nề.

Sự việc này một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho ngành giáo dục. Thiết nghĩ, ngành giáo dục cần phải có những biện pháp mạnh mẽ để siết chặt quản lý, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên. Các cơ sở giáo dục cần thường xuyên tổ chức tập huấn, giáo dục cho giáo viên về kỹ năng quản lý lớp học, cách ứng xử với trẻ em, đồng thời có những biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh việc lên án hành vi bạo lực, mỗi cá nhân trong cộng đồng cũng cần chung tay góp sức để bảo vệ trẻ em. Cha mẹ cũng cần quan tâm, giáo dục con cái về cách ứng xử khi gặp tình huống nguy hiểm, đồng thời dạy con cách tự bảo vệ bản thân. Mọi người cũng cần có trách nhiệm lên tiếng, tố cáo những hành vi bạo lực đối với trẻ em để bảo vệ các em khỏi những tổn thương về thể chất và tinh thần.

Xã hội cần chung tay đẩy lùi bạo lực, bảo vệ trẻ em để các em được sống trong môi trường an toàn, yêu thương và phát triển toàn diện.

Bảo Long

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/de-tre-em-duoc-yeu-thuong-va-phat-trien-toan-dien-380660.html