Đệ tử Diệp Vấn – Hoàng Nguyên Thân: Vì tình phụ nghĩa vợ chồng, hành pháp quy y, tình xưa gạt bỏ

Sự đệ Lý Tiểu Long - Hoàng Nguyên Thân vì tình trẻ phụ nghĩa vợ chồng. Hành pháp quy y mặc kệ người vợ vẫn 20 năm đợi chờ.

gn: justify;">Bái sư Diệp Vấn, sư đệ Lý Tiểu Long

Hoàng Nguyên Thân sinh năm 1948, ông được biết đến là một trong những ngôi sao võ thuật nổi danh tại Hong Kong nhờ cả thực lực võ nghệ lẫn tài năng diễn xuất.

Xuất thân trong một gia đình nghèo đông con, Hoàng Nguyên Thân từng vì mưu sinh mà không nề hà những công việc nặng nhọc ngày này qua tháng khác: phụ bếp, tạp vụ, phụ hồ để giúp đỡ gia đình.

Năm 12 tuổi, ông bái sư Diệp Vấn để học võ thuật nâng cao sức khỏe và dần bị sức hút của bộ môn ấy ngấm vào máu.

Vốn chăm chỉ lễ phép, ông là một trong các đệ tử được Diệp Vấn đích thân dạy dỗ, tuy kém Lý Tiểu Long đến 8 tuổi nhưng Hoàng Nguyên Thân rất được Lý Tiểu Long quý mến và xem trọng.

Năm 1972, khi Hoàng Nguyên Thân mới là một học viên lớp diễn xuất của hãng Thiệu thị và chưa chính thức gia nhập làng giải trí, ông đã được Lý Tiểu Long mời cộng tác chỉ đạo võ thuật trong tác phẩm huyền thoại Tinh võ môn.

Nhờ sự hợp tác đó, con đường giải trí của Hoàng Nguyên Thân bắt đầu mở ra. Nhiều năm sau đó sự nghiệp của ông mau chóng thăng hoa.

Những tác phẩm điện ảnh võ thuật kinh điển ra đời đánh dấu tên tuổi của Hoàng Nguyên Thân như: Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Xuy Tuyết, Quảng Đông thập hổ. Thiên thiên báo hỷ cùng Trịnh Thiếu Thu, Sinh long hoạt hổ tiểu anh hùng cùng Lương Tiểu Long, Hồng Kim Bảo.

Năm 1981, với tác phẩm Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Nguyên Thân được các nhà phê bình đánh giá là người hóa thân hình tượng Hoắc Nguyên Giáp kinh điển nhất trong lịch sử võ thuật Trung Hoa.

Hoàng Nguyên Thân trong vai Hoắc Nguyên Giáp.

Ngoài việc diễn xuất, ông còn gia nhập hàng ngũ các diễn viên có máu mặt thành lập công ty sản xuất điện ảnh riêng, cho ra mắt các tác phẩm như: Quỷ bạc, Giày cỏ lạc đường, Long huynh hổ đệ...

Vì tình phụ nghĩa phu thê và cơ duyên xuất gia

Năm 1975, Hoàng Nguyên Thân có mối tình đẹp với nữ diễn viên Đài Loan Sử Thiến Dư và kết hôn. Cặp đôi hạnh phúc có với nhau hai con, một trai một gái.

Hoàng Nguyên Thân và vợ

Tới năm 1978, trong một bộ phim tình cảm, Hoàng Nguyên Thân đã làm quen và ngoại tình lén lút với nữ diễn viên có nhan sắc không tuổi Triệu Nhã Chi.

Mặc cho đã kết hôn và đã có con nhưng Hoàng Nguyên Nhân vẫn quyết sống chết với mối tình sai trái ấy.

Nhan sắc thời trẻ của Triệu Nhã Chi khiến Hoàng Nguyên Thân say mê.

Báo chí Hong Kong từng đưa tin có lần hai người bị chồng của Triệu Nhã Chi bắt gặp tại trận.

Chẳng bao lâu sau thì Triệu Nhã Chi ly hôn người chồng đầu và chia tay với Hoàng Nguyên Nhân để tái giá với nam tài tử Huỳnh Cẩm Sân vào năm 1985.

Sau khi bị người tình bỏ rơi để tái giá, Hoàng Nguyên Thân bị khủng hoảng tinh thần, ông từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh cao để đưa vợ con sang Mỹ định cư.

Đến năm 1989, Hoàng Nguyên Thân bất ngờ tuyên bố từ bỏ gia đình, từ bỏ thế tục để quy y cửa Phật bất chấp những lời can ngăn và cả những giọt nước mắt của vợ con.

Khi quy y tại Cửu Hoa Sơn, ông chia sẻ rằng việc tu hành đã là định mệnh, nhất là sau khi tham gia phim Biên thành long hổ đấu ông càng cảm thấy mình có duyên với cửa Phật. Điều này hoàn toàn trái ngược với những nghi hoặc rằng việc quy y có liên quan đến người đẹp Triệu Nhã Chi.

Hoàng Nguyên Thân lý giải “Đó là ý trời. Tôi chán ghét hư vinh, thấu hiểu Phật pháp nên quyết tâm theo hầu cửa Phật”.

Hoàng Nguyên Thân tu hành, để lại vợ con trơ trọi nhưng vợ ông không vì thế mà từ bỏ.

Hơn 20 năm, Sử Thiến Dư vẫn không tái giá, một mình nuôi con đợi chờ ngày chồng trở về.

Cách đây vài năm, tờ Ifeng tiết lộ Hoàng Nguyên Thân đã quyết định hoàn tục, rời nhà chùa để về Mỹ đoàn tụ với vợ con. Tại Mỹ ông cùng vợ làm chủ một tiệm ăn nhỏ và sống giản dị.

Người thân Hoàng Nguyên Thân cho biết dù trở lại cuộc sống đời thường nhưng ông vẫn giữ thói quen sinh hoạt như ở chùa, dành nhiều thời gian ăn chay và tụng kinh.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/de-tu-diep-van-hoang-nguyen-than-vi-tinh-phu-nghia-vo-chong-hanh-phap-quy-y-tinh-xua-gat-bo-a410641.html