Đề xuất bố trí thêm khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

Lo ngại thời gian tới có thể số lượng người cần cách ly sẽ tăng lên, Sở Y tế Hà Nội đề xuất UBND TP đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô bố trí thêm khu vực cách ly tập trung trong trường hợp các đối tượng cần cách ly vượt quá khả năng thu dung của Trường Quân sự-Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Lên phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến

Chiều 26-2, tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 TP Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hiện nay, số người cách ly tập trung tại Trường Quân sự-Bộ Tư lệnh Thủ đô là 144 người. Đây là các trường hợp đi về từ vùng dịch tại Hàn Quốc, trong đó có 7 người Hàn Quốc, 137 người Việt Nam.

Số người cách ly tập trung tại Bệnh viện CATP lũy tích đến nay là 116 trường hợp, trong đó có 32 trường hợp là người của Hà Nội. Đã có 24 trường hợp hết thời gian cách ly, hiện tại còn 92 trường hợp đang tiếp tục được cách ly theo dõi.

Lũy tích 2.151 trường hợp phải cách ly tại nơi ở/nơi cư trú, trong đó, 1.838 trường hợp hết thời gian cách ly. Còn 315 trường hợp phải tiếp tục cách ly, theo dõi.

Theo ông Hoàng Đức hạnh, CATP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các phòng chức năng và công an quận, huyện, thị xã rà soát, nắm tình hình, chủ động phát hiện, nắm thông tin những người đi về từ vùng có dịch. Tính đến hết ngày 25-2, trên địa bàn TP có 2.871 người Trung Quốc; 20.687 người Hàn Quốc; 8.515 người Nhật Bản; 402 người Ý; 275 người Singapore; 70 người HongKong; 24 người Iran.

Báo cáo của các quận, huyện cũng cho thấy, số người đến hoặc đi qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Hà Nội trong vòng 14 ngày là 414 người, trong đó từ khu vực Daegu là 23 người (22 người Việt Nam và 1 người Hàn Quốc), từ khu vực Bắc Gyeongsang là 15 người (13 người Việt Nam và 2 người Hàn Quốc).

Sở Y tế cho biết, Sở đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô có tờ trình UBND thành phố về phương án thành lập 2 bệnh viện dã chiến, mỗi bệnh viện có quy mô 600 giường bệnh, dự kiến tổ chức triển khai khi dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, với số bệnh nhân trên 3.000 người.

“Trong những ngày tới, số lượng về Việt Nam sẽ đông, từ giờ đến tối là có 5 chuyến, hiện ở sân bay đang có 200 người. CATP đã làm tốt công tác cách ly. Trong thời gian tới có thể số lượng người cần cách ly sẽ tăng lên. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Thủ đô cần bố trí thêm khu vực cách ly tập trung trong trường hợp các đối tượng cần cách ly vượt quá khả năng thu dung của trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô”, Phó giám đốc Sở Y tế đề xuất.

Đề xuất bố trí thêm khu cách ly tập trung

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, những công dân trong nước, nước ngoài nhập cảnh từ Hàn Quốc, Trung Quốc về Việt Nam theo chỉ đạo mới của Trung ương và TP đều được chuyển đến khu vực tập trung nên không lo ngại, cứ xuống sân bay là vào khu tập trung.

Thứ 2 là nhóm đối tượng đi về từ vùng dịch nhưng đang ở địa bàn các quận, huyện, chưa qua 14 ngày. Hiện nay một số đơn vị kiến nghị cách ly như thế nào với các đối tượng này. Qua trao đổi với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã thống nhất tieps tục thực hiện cách ly tại nhà. Đề nghị các quận, huyện, thị xã tổ chức cách ly tại nhà nghiêm ngặt-đây cũng là một giải pháp cách ly hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục rà soát theo phương châm “rà từng ngõ, gõ từng nhà” không bỏ qua các cơ sở lưu trú, khách sạn. Tiếp nhận thông tin từ những người tự giác khai báo, từ phản ánh của người dân để chỉ đạo những người nhập cảnh vào Việt Nam hoặc đi qua vùng dịch vào Việt Nam tổ chức cách ly tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế một cách nghiêm ngặt. Lưu ý thêm những người tiếp xúc với những người này khi có biểu hiện lâm sàng ho, sốt, khó thở báo ngay cho cơ quan y tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị chiều 26-2 (ảnh: V.H)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý phát biểu tại Hội nghị chiều 26-2 (ảnh: V.H)

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đề nghị các quận, huyện, thị xã, đơn vị nắm chắc để triển khai thực hiện. Với người dân đi về những những vùng dịch khác ngoài Trung Quốc, Nhật Bản hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn, Sở Y tế cần xin ý kiến Bộ để có hướng dẫn triển khai thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, đối với nơi cách ly tập trung thì BV CATP đã kín, Bộ Tư lệnh Thủ đô chứa 850 người. Hiện đã có 261 người, còn 590 người. Đến tối nay có 5 chuyến bay nữa từ Hàn Quốc về Việt Nam. Với tốc độ này có thể sẽ quá tải.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đề xuất Chủ tịch UBND TP cho phép Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, BQL Dự án Văn hóa-Xã hội của TP cùng Tổng nhà hoặc Tổng Cty UDIC khảo sát trường lái xe, sửa chữa, dọn vệ sinh để có nơi cách ly tập trung khi có đối tượng tăng lên.

“Đây là giải pháp cấp bách cần phải làm ngay, nếu Chủ tịch cho phép thì ngày mai phải triển khai ngay. Nếu không vài ba hôm nữa hết chỗ… chỉ một trường hợp đêm hôm qua một người nước ngoài khi chưa được phép vào nơi quân đội cách ly chúng ta đã lúng túng phải xin ý kiến bộ quốc phòng mới được”, Phó chủ tịch Ngô Văn Quý nhấn mạnh.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/de-xuat-bo-tri-them-khu-cach-ly-tap-trung-phong-dich-covid-19-181494.html