Đề xuất công nhận chuyển giới với người không phẫu thuật

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, vừa cho biết dự án Luật Chuyển đổi giới tính (CĐGT) đang được Bộ Y tế lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức trước khi trình Quốc hội.

Đến nay, hơn 60 quốc gia trên thế giới đã hợp pháp hóa việc thay đổi giới tính trên giấy tờ, trong đó có 10 nước châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines…). Ông Quang cho biết tại Việt Nam, hiện có gần 500.000 người mong muốn chuyển giới. Từ trước đến nay, những người có mong muốn CĐGT đều phải ra nước ngoài phẫu thuật. Thực tế cho thấy người chuyển giới gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống, việc làm, tiếp cận y tế, an sinh xã hội…

Vấn đề chuyển giới nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cộng đồng người có nhu cầu chuyển đổi giới tính

Theo dự thảo Luật CĐGT, người muốn được chuyển giới phải đáp ứng các điều kiện sau: có giới tính sinh học hoàn thiện; được kiểm tra tâm lý theo bảng chuẩn, có xác nhận của chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần; từ đủ 18 tuổi trở lên và là người độc thân. Theo ông Quang, do chi phí phẫu thuật CĐGT rất tốn kém, có nhiều rủi ro nên dự thảo không quy định, không bắt buộc điều kiện phải phẫu thuật CĐGT mới được công nhận. Hiện có nhiều người muốn CĐGT nhưng không có tiền hoặc mắc bệnh tâm lý không muốn phẫu thuật. Có người chỉ có tiền phẫu thuật ngực mà không có tiền phẫu thuật bộ phận sinh dục.

Tin-ảnh: N.Dung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/de-xuat-cong-nhan-chuyen-gioi-voi-nguoi-khong-phau-thuat-20171118212915778.htm