Đề xuất của Hàn Quốc về ủy ban quân sự chung với Triều Tiên

Các quan chức Hàn Quốc ngày 24/10 cho biết, Bộ Quốc phòng nước này dự kiến đề xuất với Triều Tiên rằng các quan chức cấp thứ trưởng sẽ đứng đầu một ủy ban quân sự chung dự kiến được thành lập nhằm thực hiện một loạt biện pháp giảm căng thẳng được hai bên nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tháng trước.

Vòng đàm phán ba bên cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại khu vực làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Vòng đàm phán ba bên cấp chuyên viên giữa hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại khu vực làng đình chiến Panmunjom. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức trên cho biết Hàn Quốc sẽ đưa ra chi tiết đề xuất, bao gồm cấp bậc của quan chức hai bên đồng lãnh đạo ủy ban dự kiến trên, khi các tướng Lục quân của hai miền gặp nhau tại làng đình chiến Panmunjom vào ngày 26/10 tới. Theo một quan chức, tại cuộc họp cấp tướng này, hai bên sẽ thảo luận việc thành lập và hoạt động của ủy ban quân sự chung.

Ủy ban này phụ trách giám sát việc thực thi một loạt biện pháp giảm căng thẳng được nêu trong Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) ngày 19/9. Seoul sẽ đề cử Thứ trưởng Quốc phòng Suh Choo-suk làm chủ tịch ủy ban này về phía Hàn Quốc. Seoul hy vọng đồng chủ tịch về phía Triều Tiên sẽ là Tướng Lục quân So Hong-chan, Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, ngày 15/10, trong cuộc hội đàm cấp cao liên Triều tại làng đình chiến Panmunjom nhằm thực thi Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9, hai bên nhất trí tổ chức hội đàm quân sự cấp tướng liên Triều trong thời gian sớm nhất, thảo luận việc chấm dứt quan hệ thù địch quân sự ở các khu vực có đối đầu giữa hai bên, như Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) và vấn đề thành lập, vận hành Ủy ban quân sự chung liên Triều, căn cứ theo nội dung Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom trong lĩnh vực quân sự.

Hai miền Triều Tiên lần đầu tiên nhất trí thành lập một ủy ban quân sự chung hồi năm 1992. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa thực hiện được trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên nhiều "sóng gió".

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/de-xuat-cua-han-quoc-ve-uy-ban-quan-su-chung-voi-trieu-tien-20181024102014226.htm