Đề xuất Đại tá Công an nghỉ hưu, cao nhất nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi

Tại phiên họp sáng 17/3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Chính phủ đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân Công an, hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân. Theo đó, đại tá nam sẽ nghỉ hưu cao nhất ở tuổi 62, nữ là 60 tuổi.

Cụ thể tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân Công an nam tăng 02 tuổi, nữ tăng 05 tuổi; tăng 02 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 05 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 03 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành.

Như vậy, sửa đổi, bổ sung về hạn tuổi phục vụ của công nhân Công an, hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân như sau:

a) Công nhân Công an: Nam 62, nữ 60;

b) Hạ sĩ quan: 47;

c) Cấp úy: 55;

d) Thiếu tá, trung tá: Nam 57, nữ 55;

đ) Thượng tá: Nam 60, nữ 58;

e) Đại tá: Nam 62, nữ 60;

g) Cấp tướng: Nam 62; nữ 60;

Thực hiện : Khắc Phục Quang Sỹ Anh Dức

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-xuat-dai-ta-cong-an-nghi-huu-cao-nhat-nam-62-tuoi-nu-60-tuoi