Đề xuất giải pháp thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp sáng tạo

Chiều 1-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn 'Thanh niên khởi nghiệp quốc gia' năm 2022, với sự tham dự của 550 đại biểu.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi tại diễn đàn. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Tới dự và phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những ý kiến, giải pháp mà các đại biểu đề xuất nhằm tiếp tục đóng góp vào việc cải thiện môi trường, thúc đẩy hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, thúc đẩy cộng đồng thanh niên khởi nghiệp sáng tạo đồng hành với đất nước vượt lên thách thức sau đại dịch Covid-19; đồng thời mong muốn thanh niên Việt Nam tiếp tục sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Tại diễn đàn, các đại biểu được lãnh đạo các bộ, ngành chia sẻ về những cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nhất là đối với thanh niên; các yêu cầu hành chính trong những năm đầu hình thành startup; cơ chế, chính sách dành cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, logistics... Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng hỗ trợ 20 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên. Buổi sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chương trình diễn ra Hội thảo “Cơ chế, chính sách để tạo sự bứt phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam”.

KHÁNH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/de-xuat-giai-phap-thuc-day-thanh-nien-khoi-nghiep-sang-tao-706958