Đề xuất không tăng hàng loạt tuổi nghỉ hưu trong ngành Công an Nhân dân

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân là vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an.

Bên cạnh ý kiến cho rằng đề xuất của Chính phủ là phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác công an, thì cũng có ý kiến cho rằng không nên tăng tuổi hàng loạt, mà cần tăng hạn tuổi phục vụ tùy thuộc vào từng đối tượng.

Đồng tình với việc tăng tuổi hưu với sĩ quan, hạ sĩ quan, tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với công nhân công an. Theo đó, cần nghiên cứu nhu cầu, tính chất công việc gắn với sức khỏe, khả năng lao động của lực lượng này.

Tương tự, lực lượng công an làm việc rất vất vả trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Độ tuổi 60 làm cảnh sát cơ động hoặc chiến đấu trong tình hình phức tạp, đấu tranh với lực lượng buôn bán ma túy, tội phạm phức tạp khác sẽ rất khó khăn. Do đó, cần phải nghiên cứu cụ thể việc tăng hạn tuổi phục vụ tùy thuộc vào từng đối tượng.

Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng cần làm rõ sự cần thiết kéo dài tuổi nghỉ hưu trong lực lượng công an, để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cán bộ, công chức ở các lĩnh vực lao động khác.

Một số ý kiến đề nghị đề nghị cần làm rõ quy định thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất tính từ ngày 1/1/2021, thời điểm trước khi Luật Công an nhân dân sửa đổi lần này có hiệu lực, nhằm đảm bảo tính thống nhất với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Thanh Nga Dương Dung Anh Đức Ngọc Thiện

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-xuat-khong-tang-hang-loat-tuoi-nghi-huu-trong-nganh-cong-an-nhan-dan