Đề xuất phương án dự trữ xăng dầu cho Côn Đảo

Từ ngày 30/5 đến nay, huyện Côn Đảo tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và DN.

Xe xếp hàng dài chờ đổ xăng.

Xe xếp hàng dài chờ đổ xăng.

Xếp hàng cả tiếng để đổ xăng

Sáng 2/6, nhiều người dân ở huyện Côn Đảo khi tới cây xăng họ chỉ được đổ tối đa 30.000 đồng/xe, còn ô tô là 100.000 đồng/xe. Anh Hà Văn Dũng, đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Côn Sơn, huyện Côn Đảo cho biết, ngay từ sáng sớm, các cây xăng còn mở bán đông nghẹt người xếp hàng chờ được đổ xăng. “Mỗi lần đổ xăng có khi phải xếp hàng chờ cả tiếng. Nhưng chỉ đổ được số lượng ít nên khó tránh khỏi tình trạng năn nỉ, cãi cọ giữa người dân và nhân viên cây xăng”, anh Dũng cho biết thêm.

Được biết, huyện Côn Đảo có 5 cây xăng đang hoạt động, 2 cây đã đóng cửa vì không có nguồn hàng cung ứng.

Theo bà Trần Thị Minh Thu, chủ DN cây xăng Thu Tâm cho biết, thời gian qua nguồn cung ứng dầu cho Điện lực Côn Đảo và xăng dầu phục vụ phương tiện đi lại trên địa bàn bị đứt nguồn do không có phương tiện vận chuyển ra đảo. Hiện tất cả 5 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều thuộc đại lý Công ty CP tập đoàn Dương Đông. Phương tiện vận chuyển chỉ có 1 tàu Pacific trọng tải 1.000 tấn thuộc Công ty CP vật tư xăng dầu và hàng hóa Pacific. Nhưng hiện nay, kho chứa dầu chỉ đạt 700m3, xăng 150m3. Trong khi đó nhu cầu của huyện Côn Đảo cần từ 500-800m3/tháng, xăng từ 210-300m3/tháng.

“Với kho chứa và phương tiện vận chuyển như trên khó đáp ứng được sự ổn định cung ứng xăng dầu trên địa bàn, đặc biệt là xăng. Chúng tôi đang tích cực liên hệ các DN có phương tiện vận chuyến đáp ứng đủ điều kiện về đăng kiếm, trọng tải, giá cả phù hợp để bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu ổn định cho thị trường Côn Đảo”, bà Trần Thị Minh Thu thông tin.

Xếp hàng cả tiếng nhưng mỗi xe máy chỉ được đổ 30.000 đồng tiền xăng.

Phương án dự trữ xăng, dầu

Theo UBND huyện Côn Đảo, việc kinh doanh, cung ứng xăng dầu trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do công ty cung ứng chậm, không đúng theo kế hoạch điều tiết hàng hóa của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và chỉ cung cấp được một phần của đơn hàng. Phương tiện vận chuyển xăng dầu cho các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn huyện chỉ có duy nhất một đơn vị cung ứng là Công ty CP Tập đoàn Dương Đông và chưa có đơn vị vận chuyển khác tham gia để kịp thời điều tiết hay áp dụng biện pháp dự phòng.

Cùng đó, các cửa hàng xăng dầu chỉ có số lượng bồn với dung tích chứa nhất định theo đúng Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được Sở Công thương cấp. Trên địa bàn huyện cũng không có DN phát triển dịch vụ cho thuê kho chứa hay bồn chứa. Do đó, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu không có khả năng dự trữ nhiên liệu để cung ứng trong thời gian dài đối với các trường hợp cấp thiết xảy ra như hiện nay.

Trước thực trạng trên, ông Huỳnh Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, huyện đã có văn bản đề nghị Sở Công thương hỗ trợ địa phương, có ý kiến đối với Công ty CP Tập đoàn Dương Đông trong việc điều tiết hàng hóa kịp thời, tuân thủ các quy định về phương tiện vận chuyển chuyên dụng và ưu tiên cung ứng nhiên liệu theo số lượng, thời gian đặt hàng của các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cho huyện Côn Đảo cơ chế đặc thù, đồng thuận cho các DN kinh doanh xăng dầu được hợp đồng với 2 nhà cung cấp trở lên để chủ động nguồn cung, đáp ứng đủ số lượng nhiên liệu theo nhu cầu và đảm bảo nguồn hàng dự trữ nhiên liệu trên địa bàn huyện đảo. Tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện đầu tư xây dựng thêm các bồn dự trữ xăng dầu để đáp ứng nhu cầu dự trữ xăng dầu trong mùa mưa bão hoặc khi có sự cố xảy ra nhằm chủ động phòng, tránh tình trạng thiếu hụt xăng dầu như hiện nay.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương cho biết, vào lúc 6 giờ ngày 2/6, tàu Pacific cập cảng Bến Đầm để xếp dỡ 360 ngàn tấn xăng và dầu. Với điều kiện thuận lợi tàu Pacific cam kết sẽ xếp dỡ trong vòng 3 ngày, kể từ ngày cập cảng. Như vậy trước mắt sẽ có đủ xăng, dầu phục vụ cho người dân và DN. “Để khắc phục tình trạng chậm nguồn cung như mấy ngày qua. Sáng ngày 2/6, lãnh đạo Sở Công thương đã trực tiếp ra Côn Đảo để khảo sát các kho xăng dầu, từ đó tính đến phương án trữ xăng dầu lâu dài và ổn định”, ông Nguyễn Văn Đồng cho biết thêm.

Lãnh đạo Sở Công thương cho biết, đến 17 giờ ngày 2/6, tàu Pacific đã cập bến và bơm được 200 ngàn lít xăng lít A95 và 560 ngàn lít dầu DO cho các DN kinh doanh xăng dầu ở huyện Côn Đảo. Với tình hình này, ngày 3/6, các cây xăng trên địa bàn huyện sẽ mở cửa bán trở lại.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN - TUẤN PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202306/de-xuat-phuong-an-du-tru-xang-dau-cho-con-dao-980824/