Đề xuất tái lập bùng binh tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi với kinh phí 500 triệu đồng

Vòng xoay (bùng binh) có thiết kế hình tròn, bán kính 11,7 m, nằm lọt trong hình vuông lát nền hiện trạng, đảm bảo phân luồng giao thông tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (người dân quen gọi 'bùng binh cây liễu' - PV). Kinh phí thực hiện phương án thiết kế này dự kiến khoảng 500 triệu đồng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có văn bản báo cáo trình UBND thành phố về phương án tổ chức nút giao thông vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi và thiết kế cảnh quan tổng thể khu vực trước chợ Bến Thành.

Hiện nay tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi là một đài phu nước hiện đại trên nền vị trí cũ của bùng binh Cây Liễu. Ảnh: Lê Giang/Nhà báo&Công luận

Cụ thể, vòng xoay có thiết kế hình tròn, bán kính 11,7 m, nằm lọt trong hình vuông lát nền hiện trạng, đảm bảo phân luồng giao thông tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi.

Mặt khác, kết cấu mặt đường tại giao lộ cũng được thiết kế theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải để đáp ứng xe lưu thông, không ảnh hưởng đến tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Theo phương án trên, bó vỉa vòng xoay cũng được làm mới toàn bộ bằng đá granite xám, xếp lên nền hiện trạng tạo thành vòng xoay hình tròn. Phần diện tích giữa bó vỉa và đài phun nước hiện hữu sẽ được trồng cây xanh ngắn ngày (cùng chủng loại, màu sắc) phù hợp theo sự kiện ngày lễ.

Kinh phí thực hiện phương án thiết kế này dự kiến khoảng 500 triệu đồng.

Phương án thiết kế vòng xoay nêu trên được đưa ra sau khi ga ngầm của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hoàn trả mặt bằng. Việc thiết kế lại nút giao nhằm giúp người dân đi lại thuận tiện và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực, nơi có hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại sầm uất bậc nhất TP.HCM.

Cùng với đề xuất phương án thiết kế vòng xoay nêu trên, tại khu vực trước chợ Bến Thành, Sở Quy hoạch và Kiến trúc kiến nghị tạm thời chỉ tái lập ở mức độ san lấp phẳng, trải nhựa, để chờ thiết kế tổng thể cảnh quan khu vực đồng bộ.

Đối với việc tái lập mặt bằng, phân luồng giao thông trước khu vực chợ Bến Thành, Sở QHKT đề xuất UBND TP.HCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) tái lập đường ở mức độ san lấp phẳng, trải nhựa khu vực trước chợ Bến Thành; riêng phần công trình phụ trợ khác không cần thực hiện.

Sau khi hoàn tất, Sở GTVT có trách nhiệm tiếp nhận và phân định ranh giới đường giao thông, đảo giao thông hợp lý, đảm bảo an toàn, khả năng thông xe.

“Bùng binh cây liễu” trước và sau khi bị san phẳng tháng 4.2016. Ảnh: Tư liệu - Phúc Tiến

* Trước đó, như Người Đô Thị đã đưa tin, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về công tác thiết kế tổng thể cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và giao lộ đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi.

Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất phương án đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về vị trí đặt tượng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành. Đồng thời, chất liệu tượng được nghiên cứu thay thế bằng chất liệu bền vững hơn. Ngoài ra, xung quanh khu vực đặt tượng sẽ có cây xanh tán lớn tạo bóng mát, hình dáng đẹp, phù hợp không gian cảnh quan khu vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế TA.Landscape Architecture tiếp tục triển khai hoàn thiện thiết kế chi tiết và thiết kế thi công, khái toán kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và nút giao thông vòng xoay quanh đài phun nước tại giao lộ đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi (bùng binh Cây Liễu cũ).

Giao quận 1 làm chủ đầu tư thực hiện công tác cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và nút giao thông vòng xoay đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi, từ nguồn kinh phí xã hội hóa; báo cáo đề xuất kế hoạch thực hiện, hoàn thành cùng thời điểm với việc khánh thành tuyến metro số 1.

Năm 2014, tượng đài Trần Nguyên Hãn, Quách Thị Trang và vòng xoay trước chợ Bến Thành, những biểu tượng ở khu vực trung tâm TP.HCM, được di dời để phục vụ thi công nhà ga ngầm Bến Thành (tuyến metro số 1). Tượng Trần Nguyên Hãn trước đây có tạo hình dũng mãnh với cánh chim trên tay, ngay vòng xoay Quách Thị Trang trước cổng chợ Bến Thành. Bức tượng làm bằng xi măng, cùng với TP.HCM trải qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Để giải phóng mặt bằng cho dự án metro số 1, tượng được dời về công viên Phú Lâm (quận 6). Sau 8 năm, tượng đã bị mục và xuống cấp cần được phục dựng mới...

Liên quan đến chỉ đạo ngày 30.5.2022 của UBND TP.HCM về việc xem xét tái lập khu vực bùng binh trước Chợ Bến Thành với tượng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang, từ năm 2018, Người Đô Thị đã đăng tải nhiều bài viết của tác giả Phúc Tiến nhận diện những giá trị di sản, lịch sử của khu vực Chợ Bến Thành và đề nghị tại khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành cần kiên quyết dựng lại tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang:

- Công viên quảng trường trước cửa Bắc của Chợ Bến Thành vào những năm 1940-1950 là chợ hoa Tết của Sài Gòn, trước khi dời về đường Nguyễn Huệ. Quảng trường thời Pháp mang tên Cuniac - một thị trưởng của Sài Gòn, sau năm 1955 đổi tên Diên Hồng.

Vào tháng 3.1950, một cuộc biểu tình lớn chống thực dân đế quốc đã diễn ra trước cổng Chợ. Vào cuối năm 1963, sau khi xảy ra sự kiện cô Quách Thị Trang bị bắn chết trong một cuộc biểu tình chống độc tài diễn ra tại đây, quảng trường được mang tên nữ sinh này. Từ năm 1966, công viên quảng trường có thêm tượng đài tướng Trần Nguyên Hãn - anh hùng chống quân Minh, tô điểm thêm nét lịch sử, hài hòa với khung cảnh thương mại... (Xem tại đây).

- Đề nghị Nhà nước công nhận không chỉ Chợ Bến Thành mà toàn bộ các khu phố chung quanh và quảng trường Quách Thị Trang là khu phố di sản văn hóa - lịch sử! Các nhà quy hoạch, các nhà đầu tư thay vì đập bỏ ký ức vàng của quá khứ, thay vì “sáng tạo” những khối nhà bê tông và sắt thép nặng nề hay hào nhoáng, hãy dành con tim và khối óc cho việc khám phá, giữ gìn và phát huy di sản hay đẹp của tiền nhân ngay trên vùng đất xưa thiêng liêng này... (Xem tại đây)

- Riêng công viên Quách Thị Trang, tượng đài Trần Nguyên Hãn cùng cây xanh và các công trình công cộng quanh các nhà ga metro, cầu trên bộ, cầu qua sông và kênh rạch, rất cần được tái lập hoặc tôn tạo, một cách hài hòa giữa truyền thống và hiện đại... Sau khi hoàn tất nhà ga metro, ở khu vực quảng trường phía trước Chợ Bến Thành, cần kiên quyết dựng lại tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang... (Xem tại đây)

Ngô Gia

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/de-xuat-tai-lap-bung-binh-tai-giao-lo-nguyen-hue-le-loi-voi-kinh-phi-500-trieu-dong-37395.html