Đề xuất thu phí chống ngập của chủ đầu tư xây nhà cao tầng

Cho rằng các tòa nhà cao tầng khiến đô thị bị dồn nén, dẫn tới ngập khi mưa và triều cường, đại biểu HĐND TP.HCM đề xuất thu phí đối với đơn vị đầu tư các dự án này.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX sáng 10/7, đại biểu Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, nhắc lại câu chuyện chống ngập của TP.HCM, đặc biệt ở khu chung cư cao tầng tập trung số lượng lớn như đường Nguyễn Hữu Cảnh ở quận Bình Thạnh.

Theo ông Thắng, xu hướng xây nhà cao tầng là phù hợp trong bối cảnh "đất chật người đông" như TP.HCM. Tuy nhiên, vị đại biểu cho rằng các chủ đầu tư xây nhà cao tầng cần có nghĩa vụ đóng phí giảm nhẹ tình trạng ngập lụt vì xây nhà cao tầng nhiều, đô thị dồn nén dẫn đến ngập.

"Ví dụ đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập rất nhiều. Dùng bơm tăng cường ở Quang Trung chỉ là tạm thời. Tiếp theo là phải nâng đường gần 500 tỷ. Các dự án tương tự tiếp tục tốn tiền và đó là tiền của toàn bộ nhân dân", đại biểu Thắng nhận định và cho rằng phải tính phí đơn vị làm dự án xây nhà cao tầng như một khoản phí dự phòng cho nhiệm vụ chống ngập của TP.HCM.

Ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng.

Nói thêm về dự án chống ngập 10.000 tỷ dự kiến vận hành vào tháng 10 của TP.HCM, ông Thắng nhắc lại dự án này nhằm mục đích giải ngập do mưa và triều cường, giải tỏa căng thẳng cho 6,5 triệu dân bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, hiện khu vực cống Phú Xuân vẫn còn "kẹt" 72% hộ dân.

"Các hộ dân này đã được giải quyết chưa? Có thể tin tưởng cỡ tháng 10 dự án hoàn thành không?", đại biểu Thắng đặt câu hỏi.

Thu Hằng - Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-xuat-thu-phi-chong-ngap-cua-chu-dau-tu-xay-nha-cao-tang-post1105087.html