Đề xuất tịch thu hổ tại trang trại có hổ vồ người

Đề xuất tịch thu hổ của trang trại nuôi hổ đã hết hạn giấy phép tại xã Xuân Tính (Thọ Xuân - Thanh Hóa) đã được Trung tâm giáo dục thiên nhiên lên tiếng.

Vừa qua, Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) thuộc Liên hiệp hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã có công văn số 365/2017/ENV ngày 19/6/2017 gửi đến UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “tịch thu hổ tại cơ sở nuôi nhốt của hộ gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa)”.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa sau khuyến nghị thu hồi hổ nuôi nhốt do Trung tâm ENV đề xuất.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa sau khuyến nghị thu hồi hổ nuôi nhốt do Trung tâm ENV đề xuất.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, ngày 28/5, em Mai Văn Chiến (SN 2004, ở xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân), là học sinh lớp 7, sang chơi ở trang trại nuôi hổ của ông Nguyễn Mậu Chiến tại xã Xuân Tín (huyện Thọ Xuân).

Chiến trèo bờ rào có gắn lưới thép B40 xem hổ, thì bất ngờ bị hổ lao lên vồ rách lìa bắp chân. Em Chiến sau đó được đưa ra Viện bỏng quốc gia tại Hà Nội để phẫu thuật cấy ghép bắp chân.

Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, rà soát.

Được biết trang trại nuôi nhốt hổ của ông Nguyễn Mậu Chiến (SN 1970) hoạt động trái phép từ năm 2006.

Đến năm 2012, trang trại ông Chiến được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho nuôi nhốt hổ.

Ông Thiều Văn Lực, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, sau 5 năm cấp phép, thì đến ngày 22/5/2017 giấy chứng nhận nuôi nhốt động vật hoang dã với mục đích nuôi sinh trưởng, sinh sản để bảo tồn đã hết hạn.

Mặc dù bà Lê Thị Hồng (vợ ông Chiến - người được ủy quyền đứng tên trang trại) có gửi đơn (không ghi ngày tháng) đến UBND tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Kiểm lâm đề nghị đăng ký nuôi hổ, nhưng do không đảm bảo các điều kiện cần thiết, đến nay trang trại vẫn chưa được cấp phép trở lại.

Mới đây, ngày 26/6/2017, tại công văn số 7253/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết khuyến nghị của Trung tâm ENV về nuôi hổ tại xã Xuân Tín, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã có ý kiến yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm nghiêm túc thực hiện đồng thời phối hợp với Sở TN&MT, UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị có liên quan căn cứ quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nghiên cứu, xử lý xem xét khuyến nghị của Trung tâm ENV.

Trang trại nuôi nhốt hổ tại xã Xuân Tín đã hết hạn giấy phép nuôi nhốt động vật hoang dã.

Hiện, trại nuôi hổ của ông Chiến có 11 cá thể hổ (4 cá thể đực, 7 cá thể cái).

Kết quả kiểm tra, rà soát, bước đầu xác định trại nuôi chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn Đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 13, Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trại nuôi nhốt hổ không đạt được mục đích nuôi sinh trưởng, sinh sản để bảo tồn, không có tác dụng giáo dục môi trường, giáo dục thiên nhiên hay nghiên cứu khoa học.

Riêng ông Nguyễn Mậu Chiến, được xem là ông trùm đường dây buôn bán sừng tê giác, ngà voi xuyên quốc gia.

Ngày 27/4/2017, ông trùm này bị bắt khi đang vận chuyển 33kg sừng tê giác tại ga Hà Nội.

Theo Trung tâm ENV, năm 2007, ông Chiến từng bị bắt ở Châu Phi và bị xử phạt hành chính do vận chuyển một số sản phẩm động vật hoang dã.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/de-xuat-tich-thu-ho-tai-trang-trai-co-ho-vo-nguoi-d47181.html