Để xứng đáng là những 'viên gạch hồng'

ĐBP - Năm 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Điện Biên cũng là một trong 12 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước (99,94%). Để có được kết quả đó, vai trò của cấp ủy, chính quyền cũng như cá nhân mỗi đại biểu đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tham gia vận động, giải quyết những vướng mắc về tâm tư, tình cảm để cử tri 'chọn mặt gửi vàng'.

Đến nay, gần 1/2 nhiệm kỳ đi qua, đáp lại niềm tin của cử tri đã tin tưởng bầu chọn, các vị đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã và đang tích cực hiện thực hóa những lời hứa, chương trình hành động của mình tại những nơi ứng cử. Dẫu biết rằng nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, nhưng các đại biểu đang ra sức nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm… để xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Bài 1: Cuộc “đàm phán” trên đỉnh Pu Cai

Anh Sùng A Nếnh (ngoài cùng, bên trái) công an viên bản Pu Cai thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tới lãnh đạo xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng).

Bình yên, dù chỉ 2 từ thôi, nhưng đã bao quát tất cả những gì đang hiện hữu ở bản Pu Cai, xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) – một địa bàn từng “khét tiếng” về ma túy với vụ án Sùng A Minh (sinh năm 1984) và đồng phạm liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lên đến trên 1.200 bánh hêrôin. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án và liên quan đến người thân tộc, Sùng A Nếnh, trú tại bản Pu Cai, em trai ruột Sùng A Minh từng suýt chút nữa tự đánh mất đi quyền công dân của mình, không đi bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp để phản đối cơ quan chức năng…

Lá phiếu lúc 19 giờ

Trong tâm tư của mình, giờ này, Sùng A Nếnh vẫn chưa hết hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của bản thân. Và nếu được nghĩ lại, làm lại, Nếnh tự dặn lòng sẽ là người tiên phong đi bầu cử, vừa thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của cử tri, vừa là để lựa chọn cho mình những đại biểu thật sự xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Ngày 23/5/2021, cùng với các cử tri trên địa bàn huyện Mường Ảng, cử tri bản Pu Cai cũng nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Riêng cử tri Sùng A Nếnh cùng em trai, chị dâu và mẹ đẻ cương quyết không đi bỏ phiếu. Lý do được đưa ra là do anh trai Nếnh là Sùng A Minh bị bắt đã gần 10 năm (tháng 12/2014) nhưng đến thời điểm trước khi diễn ra cuộc bầu cử, gia đình anh Nếnh vẫn không đồng tình với bản án tòa tuyên với anh trai mình.

Lật lại câu chuyện gần 10 năm trước, vụ án Sùng A Minh, sinh năm 1984, trú tại bản Pu Cai và đồng phạm liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy khiến cả vùng Tây Bắc chấn động. Ở thời điểm cuối năm 2014, đây là vụ án lớn nhất mà Công an tỉnh Điện Biên đã triệt phá, với số lượng lên tới trên 1.200 bánh hêrôin. Theo lời kể của Phó Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang Lường Văn Toản, Sùng A Minh với vai trò cầm đầu đã điều khiển đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt lớn, được tổ chức chặt chẽ với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động khép kín cùng thủ đoạn hết sức tinh vi. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, tháng 12/2014, lần lượt các đối tượng tham gia đường dây đã bị bắt. Sùng A Minh bị bắt ngày 12/12/2014 tại tỉnh Lào Cai khi đang có ý định trốn sang Trung Quốc. Trong vụ án này, ngoài Sùng A Minh trú tại bản Pu Cai, còn có Sùng A Chạ cũng trú tại Pu Cai. Chạ được xem là một trong những mắt xích hết sức quan trọng, chuyên vận chuyển ma túy từ biên giới về và cùng đi tiêu thụ với Sùng A Minh.

Một góc bản Pu Cai hôm nay.

Vụ án Sùng A Minh và đồng phạm bị triệt phá cuối năm 2014. 2 năm sau đó, tại bản Pu Cai, nhiều đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép ma túy cũng bị bắt, như: Giàng Và Mua (sinh năm 1982), Sùng Giống Chay (sinh năm 1982), Sùng A Dua (sinh năm 1982), Giàng A Nhăng (sinh năm 1987), Sùng A Hù (sinh năm 1985)...

Ông Hờ Ngọc Sếnh, Phó Chủ tịch HĐND xã Ẳng Cang nhớ lại: “Đúng 17 giờ ngày 23/5/2021, không những nhiều khu vực bỏ phiểu ở xã Ẳng Cang cử tri đã hoàn tất quyền bỏ phiếu mà các tổ bầu cử ở huyện Mường Ảng cũng thông tin thực hiện xong nhiệm vụ. Chúng tôi rất buồn bởi đến thời điểm ấy xã vẫn còn 4 cử tri chưa đi bầu cử. Soát lại danh sách, 4 cử tri đó là Sùng A Nếnh và 3 người thân trong gia đình. Ngay lập tức, chúng tôi báo cáo đến Ban Chỉ đạo bầu cử huyện. Nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã thành lập đoàn công tác phối hợp với xã đến bản Pu Cai để vận động cử tri đi bầu cử”.

Liên tục trong 2 giờ đồng hồ (từ 17 giờ đến 19 giờ), đoàn công tác, dẫn đầu là ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Ảng đã đến từng hộ gia đình cử tri chưa đi bỏ phiếu để tuyên truyền, vận động. “Chúng tôi luôn mong muốn mỗi cử tri không ai phải mất đi quyền công dân của mình. Không những vậy, đây cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cử tri trước quê hương, đất nước”.

Khéo léo, mềm mỏng, thấu tình nhưng cũng đạt lý là cách làm mà đoàn công tác vận dụng khi tiếp xúc, vận động gia đình cử tri Sùng A Nếnh. Ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết: Ban đầu, Nếnh tỏ ra cương quyết với quyết định không đi bỏ phiếu. Một mực chỉ khi đáp ứng yêu cầu của Nếnh thì Nếnh và người thân mới đi bầu cử. Một lần không được, hai lần không được thì nhiều lần. Cuối cùng, nhận thức được lời cán bộ nói là hợp lý, Sùng A Nếnh đã cùng người thân của mình bỏ những lá phiếu cuối cùng để lựa chọn đại biểu có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

“Đúng 19 giờ 00 phút, 4 lá phiếu cuối cùng ở đơn vị bầu cử số 1 và cũng là đơn vị bầu cử cuối cùng ở huyện Mường Ảng đã được bỏ vào hòm phiếu. Sùng A Nếnh và người thân ra về trong tâm trạng phấn khởi khi được tháo “nút thắt” tâm tư bấy lâu. Sùng A Nếnh cũng hiểu rằng, là công dân, ai cũng phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật. Với anh trai mình cũng vậy. Dù thế nào cũng phải thượng tôn pháp luật. Và việc bỏ phiếu để bầu đại biểu, đó không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của bản thân” – Bí thư Huyện ủy Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt phấn khởi.

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Bình yên trở lại với bản Pu Cai. Sùng A Nếnh cũng dần quên đi quá khứ buồn, bắt đầu làm ăn, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Không những thế, để chuộc lại lỗi lầm là lối suy nghĩ tiêu cực của mình, Nếnh đã nỗ lực thay đổi bản thân, cố gắng trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội. Tháng 12/2022, anh Sùng A Nếnh được tín nhiệm, giao giữ chức vụ công an viên. Rút ra bài học kinh nghiệm từ anh trai mình, trên cương vị mới, anh Nếnh luôn tận tâm cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Những vết xe đổ đã qua sẽ là bài học quý cho mình, gia đình mình. Giờ đây, trên cương vị mới, mình sẽ quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị đoàn kết một lòng, giữ cho Pu Cai bình yên, ổn định và phát triển” – Sùng A Nếnh nở nụ cười chất phát.

Đóng góp của anh Sùng A Nếnh dù mới được thể hiện song đã và đang giúp bản Pu Cai hôm nay ngày một ổn định. Người dân trong bản ai cũng muốn tránh xa ma túy, phát huy truyền thống đoàn kết, lấy cái đẹp để dẹp đi cái xấu.

Cán bộ, đại biểu HĐND xã Ẳng Cang sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri và Nhân dân.

Ông Lường Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Ẳng Cang phấn khởi: 30 hộ dân ở Pu Cai vẫn còn đó những khó khăn nhưng ý thức tự vươn lên của người dân mới là điều đáng trân trọng. Từ sự việc của anh Sùng A Nếnh và người thân trong gia đình, ý thức, nhận thức của bà con Pu Cai cũng thay đổi nhiều. Họ một lòng theo Đảng, tin tưởng các vị đại biểu HĐND các cấp khi được tín nhiệm bằng các lá phiếu sẽ tận tâm, mang hết khả năng của mình để đại diện cho ý chí, nguyện vọng cho Nhân dân xã Ẳng Cang nói chung, bà con dân bản Pu Cai nói riêng, từ đó xây đắp niềm tin, động lực cho bà con phát triển kinh tế, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp để ngày càng phát triển.

Huyện Mường Ảng có 30.204 cử tri. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Đây là một trong 4 địa phương của tỉnh Điện Biên có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ tuyệt đối, gồm: Thị xã Mường Lay, huyện Tuần Giáo, huyện Mường Ảng và thành phố Điện Biên Phủ.

Bài 2: Hiểu đúng giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm

Văn Quyết – Văn Tâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/205137/de-xung-dang-la-nhung-%E2%80%9Cvien-gach-hong%E2%80%9D