DEA đầu tư 2 tỷ euro cho các dự án trên thềm lục địa Na Uy

DEA (Deutsche Erdoel AG), công ty con của tập đoàn LetterOne (L1), dự định tăng gấp đôi sản lượng dầu và khí đốt khai thác trên thềm lục địa Na Uy bởi 3 dự án khác nhau, với tổng lượng đầu tư hơn 2 tỷ euro, theo thông cáo báo chí ngày 27/8/2018 của DEA.

Theo báo cáo của Tổng giám đốc DEA Maria Moraeus Hanssen tại hội nghị dầu khí Offshore Northern Seas (ONS) 2018 tại Stavanger, Na Uy, công ty đang đầu tư hơn 2 tỷ euro vào các dự án trên thềm lục địa nước này.

Trong đó, trước hết sẽ tập trung cho sự phát triển của mỏ khí Dvalin ở Biển Na Uy, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2020.

Cùng với nhà điều hành Equinor (trước đây là Statoil), công ty đang tiến hành hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tại mỏ Njord ở Biển Na Uy. Công ty cũng có kế hoạch tích hợp với mỏ dầu Bauge lân cận.

Ngoài ra, DEA còn là một đối tác trong sự phát triển của mỏ Nova ở phần Na Uy của Biển Bắc, sẽ bắt đầu đi vào sản xuất trong năm 2021.

Mục đích của việc đầu tư là tăng sản lượng ở Na Uy lên gấp 2 lần khi tất cả các dự án này sẽ hoàn tất và đi vào sản xuất. Điều này sẽ tăng cường vị thế của DEA trên khu vực thềm lục địa Na Uy.

DEA là một công ty khai thác và sản xuất dầu khí quốc tế có trụ sở chính đặt tại Hamburg, Đức. Công ty sử dụng khoảng 1,2 nghìn nhân viên.

Tại thời điểm này, DEA Norge, công ty con của DEA, sở hữu cổ phần trong 59 giấy phép trên thềm lục địa Na Uy.

Các cơ sở sản xuất của DEA được đặt tại Đức, Na Uy, Đan Mạch, Ai Cập, Algeria và Mexico.

Bá Thủy

Theo RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dea-dau-tu-2-ty-euro-cho-cac-du-an-tren-them-luc-dia-na-uy-512864.html