Đêm 2/5 Hà Nội chuyển mưa dông

Hà Nội đêm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày và đêm 2/5/2018: Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngày 02 và ngày 03, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 04 đến ngày 07, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2.

Từ ngày 08 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Ảnh minh họa - Báo Tổ Quốc

Phía Tây Bắc Bộ

Phía Tây Bắc Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nay nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Độ ẩm từ 54-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Từ ngày 03 đến ngày 05, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió nhẹ.

Từ ngày 06 đến ngày 08, mây thay đổi, ngày nắng, khu tây bắc có nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 09 đến ngày 11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Ngày 02 và ngày 03, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Ngày 04, ngày 05, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung ở khu vực vùng núi. Gió đông nam cấp 2.

Ngày 06, ngày 07, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2.

Từ ngày 08 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Từ ngày 03 đến ngày 06, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 03, ngày 04, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió tây bắc cấp 2 trong ngày 03, ngày 04, sau gió nhẹ.

Ngày 07, ngày 08, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 09 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung ở phía bắc khu vực. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Từ ngày 02 đến ngày 03 và từ ngày 07 đến ngày 11, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 04 đến ngày 06, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông tập trung trong ngày 04 và ngày 05. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Từ ngày 04 đến ngày 06, nhiều mây, có mưa rào và dông, phía nam trong ngày 04, ngày 05 có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C./

Từ ngày 04 đến ngày 06, nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/dem-25-ha-noi-chuyen-mua-dong-334568.html