Đêm 27 Tết, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sương mù rải rác. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sương mù rải rác. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sương mù rải rác. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 21/1 (27 Tết), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Dự báo các vùng đêm 21/1 (27 Tết) như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, và sương mù rải rác. Đêm trời rét. Nhiệt độ từ 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sương mù rải rác. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ từ 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 20-23 độ, có nơi thấp hơn 20 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/dem-27-tet-bac-bo-co-mua-vai-noi-troi-ret-20200121193626529.htm