Đêm chung kết hoa khôi đầy màu sắc tại Đại học Ngoại thương Hà Nội

Nguyễn Hà My (sinh năm 1999, Phú Thọ) là nhan sắc được xướng tên cho danh hiệu hoa khôi trong đêm chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2019.

Tối 15/12, chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 diễn ra tại sân trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đây là cuộc thi tìm kiếm cô gái đại diện cho nhan sắc, trí tuệ và tài năng của nữ sinh Ngoại thương được tổ chức 2 năm một lần. Năm nay, cuộc thi lấy chủ đề “She is the difference” với mong muốn truyền tải tới nữ sinh Ngoại thương thông điệp: "Đừng ngại ngần thể hiện sự khác biệt của bản thân, hãy tỏa sáng theo cách riêng của mình".

Đêm chung kết có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng trong vai trò giám khảo như NSND Hoàng Dũng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Họ là người đánh giá sự thể hiện của các cô gái qua các vòng thi trình diễn áo dài, trình diễn trang phục thể thao, phần thi tài năng, trình diễn trang phục dạ hội và phần thi ứng xử để tìm ra người xứng đáng nhất cho chiếc vương miện.

Ở phần thi trình diễn áo dài, 12 thí sinh khiến ban giám khảo và khán giả ấn tượng với nét dịu dàng, duyên dáng. Trước vẻ đẹp rạng rỡ của các cô gái tại chung kết Duyên dáng Ngoại thương 2019, nhiều người có thể hiểu lý do Đại học Ngoại thương Hà Nội được ví von là "lò luyện hoa hậu".

Thí sinh mang SBD 2 Phùng Trang Linh (sinh năm 2000, Thái Nguyên) khiến khán giả hò reo với màn hóa trang thành "ác nữ" Harley Quinn - nhân vật nữ được yêu thích nhất nhì vũ trụ điện ảnh DC - với chiếc gậy bóng chày trong phần thi trang phục thể thao. Trong khi đó, Lê Yến Chi (sinh năm 1999, Hà Nội) thể hiện môn bắn cung với trang phục như "nữ thần Cupid".

Top 3 Hoa khôi Tài năng (được chọn lựa từ trước) có những màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu. Trong đó, Trần Bích Thủy (sinh năm 1995, Hà Nội) - thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi năm nay - gây ấn tượng với giọng hát khỏe khoắn khi thể hiện bản mashup một số ca khúc được phổ thơ Hồ Xuân Hương như Bánh trôi nước, Làm lẽ. Cô cũng là thí sinh đạt giải phụ Hoa khôi Tài năng.

Ở phần thi trang phục dạ hội, 12 cô gái hóa thân thành những nàng công chúa lộng lẫy và kiêu kỳ. Bên cạnh thí sinh nữ, dàn Manhunt (những chàng trai hỗ trợ các cô gái trong suốt mùa Beauty & Charm 2019) khiến khán giả phấn khích vì điển trai và phong thái lịch lãm. Vũ Văn Khoa (SBD 3) sau đó giành giải Nam vương Ngoại thương.

Top 5 Duyên dáng Ngoại thương 2015 được gọi tên trong sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. 5 cô gái nhanh chóng bước vào phần thi ứng xử để thuyết phục ban giám khảo lựa chọn mình cho ngôi vị cao nhất. Trong đó, Phùng Trang Linh (SBD 2) và Nguyễn Hà My (SBD 12) có câu trả lời khá tốt, nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả.

Cuối cùng, ngôi vị hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019 đã gọi tên Nguyễn Hà My (sinh năm 1999, Phú Thọ) - sinh viên lớp Anh 2 Thương mại quốc tế. Về thành tích cá nhân, Hà My thi đại học được 29 điểm, GPA đạt 3.0/4.0. 9X là cựu Phó Ban Thời trang của CLB MC và Thời trang ĐH Ngoại thương (MFC) và có tài năng nhảy hiện đại, làm ảo thuật. Cô cao 1,64 m.

Bên cạnh ngôi vị cao nhất, Beauty & Charm 2019 còn chọn ra Á khôi 1 Phùng Trang Linh và Á khôi 2 Bùi Nguyễn Nhật Vy (sinh năm 2000, Thái Bình). Nhật Vy cũng “ẵm” 2 giải phụ Hoa khôi Thương trường và Hoa khôi được yêu thích nhất. Ngoài ra, Đặng Trần Thủy Tiên (sinh năm 2000, Hải Phòng) đoạt giải Hoa khôi Truyền cảm hứng; Hoa khôi thân thiện thuộc về Bùi Thị Thanh Tâm (sinh năm 2000, Nghệ An).

Việt Hùng - Thảo Thu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dem-chung-ket-hoa-khoi-day-mau-sac-tai-dai-hoc-ngoai-thuong-ha-noi-post1025790.html