Đêm đêm 'cát tặc' vẫn 'rút ruột' sông Hồng

Chỉ trong vòng một tuần đầu tháng 10/2018, hàng chục tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng đã bị lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội bắt giữ.

Đêm 11/10 rạng sáng ngày 12/10, trên sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn xã Tàm Xá (huyện Đông Anh, Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội phát hiện tàu mang số hiệu HN-1536, trọng tải gần 500 tấn đang hút cát trái phép.

Vào thời điểm trên, tại khu vực phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm), lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện, bắt quả tang tàu mang số hiệu VP-0827 đang hút cát trái phép. Bên cạnh đó, Cảnh sát đường thủy còn phát hiện 2 tàu trọng tải lớn mang số hiệu HN-0753 và NB-6387 đều có biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra. Những người có mặt trên 2 con tàu này đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện hoặc bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện.

Trong đêm 11/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát tuần tra kiểm soát số 2 cũng phát hiện, bắt quả tang tàu mang số hiệu TB-1335, có trọng tải lên tới 755 tấn đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn phường Liêm Mạc (quận Bắc Từ Liêm). Trước cả trăm khối cát vừa được hút lên khoang tàu từ lòng sông, lái tàu Hoàng Mạnh Tuấn (SN 1987, quê ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đã phải ký vào biên bản vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội bắt giữ 1 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng hồi tháng 6/2018

Trước đó, đêm 4/10 rạng sáng ngày 5/10, trên sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ), tổ công tác của Phòng Cảnh sát đường thủy CATP Hà Nội phối hợp với CA quận Tây Hồ đã bắt quả tang chiếc tàu mang số hiệu BN-0569 đang có hành vi khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bị bắt quả tang, chủ tàu là Vũ Văn Cường (SN 1981, quê ở Lạng Giang, Bắc Giang) đang cùng với các thuyền viên vận hành máy hút hàng trăm khối cát từ lòng sông lên khoang tàu.

Cũng trong đêm 4/10, tổ công tác thứ 2 của Phòng cảnh sát đường thủy CATP Hà Nội đã tổ chức bắt quả tang 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận quận Bắc Từ Liêm. Số lao động tham gia hút cát trái phép lên đến trên 30 người.

Tất cả các tàu này đều là tàu có trọng tải lớn và được trang bị hệ thống vòi hút cát khủng. Nếu không bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ thì chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, cả nghìn khối cát được hút lên khoang tàu và các đối tượng vi phạm sẽ nhanh chóng điều khiển phương tiện di chuyển khỏi hiện trường.

Trung tá Nguyễn Bá Ngự - Phó trưởng Phòng cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội cho biết, vừa qua Ban giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo đơn vị xây dựng Kế hoạch số 149 để kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép và Kế hoạch số 1194 về tăng cường kiểm tra xử lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên sông Hồng. Theo đó, Phòng cảnh sát đường thủy đã triển khai, tổ chức lực lượng mật phục bắt quả giữ quả tang nhiều tàu khai thác cát trái phép.

“Việc phát hiện, bắt giữ số tàu hút cát trái phép này rất khó khăn, bởi các đối tượng hút cát trái phép liên tục di chuyển địa điểm neo đậu tàu. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện thủy còn được ngụy trang các thiết bị khai thác cát rất tinh vi; để tránh bị bắt quả tang, nhiều đối tượng vi phạm còn tổ chức cảnh giới lực lượng chức năng, nhanh chóng thu dọn vòi hút và di chuyển tàu khỏi hiện trường nếu bị phát hiện”, Trung tá Nguyễn Bá Ngự thông tin thêm.

Được biết hiện, UBND TP Hà Nội đã ngừng cấp phép tất cả các hoạt động khai thác cát trên sông qua địa bàn Hà Nội. Sự phức tạp ở đây là các tỉnh giáp ranh với Hà Nội không có quy định cấm khai thác cát, do đó nhiều chủ tàu thường hay lợi dụng sự nhập nhèm giữa các khu vực giáp ranh của 2 tỉnh thành, lợi dụng sự vắng mặt của lực lượng chức năng để lấn dòng hút cát trái phép trên địa phận của Hà Nội.

Trước đó, hồi cuối tháng 3/2017, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có công văn gửi CATP, các sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND các quận, huyện, thị xã… về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát lòng sông. Để chấm dứt tình trạng này, UBND TP. Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.

Hồi đầu tháng 5/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với một số địa phương, trong đó có Hà Nội về xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi.

Theo đó, chỉ tính riêng đợt cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2018, CATP Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ 52 vụ khai thác cát trái phép, tạm giữ 57 phương tiện tàu thuyền và tịch thu hàng nghìn mét khối cát. Mặc dù, lực lượng chức năng có đi tuần, kiểm soát, bắt giữ, xử lý… thế nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua địa bàn Hà Nội vẫn không được ngăn chặn triệt để.

Hiện, các tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Nguyên

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/dem-dem-cat-tac-van-rut-ruot-song-hong-60382.html