Đêm gala 'Sao Mai trở về đất Mỏ' ấn tượng và hấp dẫn

Tối 17/3, tại TP Hạ Long đã diễn ra chương trình gala 'Sao Mai trở về đất Mỏ' quy tụ những giọng ca nổi tiếng gốc Quảng Ninh như: NSND Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Tùng...

Phần đầu "Sao Mai trở về đất Mỏ" quy tụ 8 ca sĩ Sao Mai là những người con của Quảng Ninh: Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Hoàng Thái, Trang Nhung, Tô Minh Thắng và Hồng Chinh. Họ từng là thí sinh và đoạt giải cao trong các cuộc thi Sao Mai suốt 20 năm qua.

Phần đầu "Sao Mai trở về đất Mỏ" quy tụ 8 ca sĩ Sao Mai là những người con của Quảng Ninh: Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Hoàng Thái, Trang Nhung, Tô Minh Thắng và Hồng Chinh. Họ từng là thí sinh và đoạt giải cao trong các cuộc thi Sao Mai suốt 20 năm qua.

8 ca sĩ đã thể hiện bài hát "Nụ cười Hạ Long" gửi gắm tình cảm dành cho mảnh đất quê hương đã sinh ra họ và là bệ phóng đưa họ đến với những thành công trong nghề nghiệp.

Nhà báo Lại Văn Sâm trong vai trò MC của chương trình đã giúp khán giả có những màn giao lưu thú vị với các ca sĩ.

Hoàng Tùng (Giải Nhất Sao Mai 2003) và Tuấn Anh (Giải Nhất Sao Mai 2005) trình bày bài hát "Những thành phố bên bờ biển cả" .

"Sơn ca đất Mỏ" Nguyễn Ngọc Anh "phiêu" với bài hát nước ngoài "We've got love".

Tô Minh Thắng, Trang Nhung và Hồng Chinh thể hiện bài hát "Khoảnh khắc tuyệt vời" (sáng tác của Phạm Toàn Thắng và Tăng Nhật Tuệ).

Khán giả cười nghiêng ngả khi xem MV 8 ca sĩ hóa thân làm thợ mỏ, hướng dẫn viên du lịch, MC truyền hình, đầu bếp, quản lý khách sạn...và hào hứng hòa theo giai điệu quen thuộc của bài hát "Tình ca người thợ mỏ" do NSND Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Hoàng Thái, Tô Minh Thắng, Hồng Chinh và Trang Nhung trình bày.

NSND Quang Thọ thể hiện ca khúc "Những ngôi sao ca đêm" nói về công việc và tình yêu lao động của những người thợ mỏ Quảng Ninh.

Hồ Quỳnh Hương thể hiện bài hát trữ tình "Tháng năm bên nhau". Giọng hát nồng nàn, nội lực của cô vẫn luôn giành được sự yêu mến của khán giả quê hương suốt gần 20 năm qua.

Phần 2 của chương trình "Bản hòa ca Sao Mai" với sự xuất hiện của 3 ca sĩ Phương Anh, Khánh Linh và Ngọc Khuê từng tham gia vòng chung kết Sao Mai cùng bài hát "Hãy biết ước mơ".

NSƯT Phạm Phương Thảo sâu lắng với bài hát "Mơ duyên" do chính cô sáng tác.

Khánh Linh và Hoàng Tùng song ca bài hát "Như chưa bắt đầu".

Đỗ Tố Hoa (Giải Nhất Sao Mai 2017) khiến khán giả trầm trồ khi nghe cô thể hiện Aria 'Les oiseaux dans la charmile" (Bài ca búp bê" trích trong opera "Les contes d'Hoffmann").

MC Lại Văn Sâm trò chuyện với MC Diễm Quỳnh về những kỷ niệm làm "Sao Mai trên đất Mỏ" năm 2003. Ấn tượng về một vùng đất Quảng Ninh tươi đẹp và đặc biệt con người rất yêu văn nghệ, yêu ca hát làm MC Diễm Quỳnh cảm động và nhớ mãi.

Đêm gala còn có sự xuất hiện của Vinh Khuất - một ca sĩ Việt Kiều đến từ Đức. Màn trình diễn trẻ trung, hấp dẫn của Vĩnh Khuất với bài hát "Quá lâu" do chính anh sáng tác khiến khán giả vô cùng phấn khích và thích thú.

Đêm gala "Sao Mai trở về đất Mỏ" được dàn dựng công phu, hoành tráng và hấp dẫn là màn khởi động cho vòng Chung kết Sao Mai 2019 sẽ diễn ra trong các ngày 23/3, 31/3, 7/4 và 14/4 tới tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Trường Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/anh-dem-gala-sao-mai-tro-ve-dat-mo-an-tuong-va-hap-dan-887318.vov