Đêm Giáng sinh, Giáo hoàng Francis chỉ trích lối sống trọng vật chất

Giáo hoàng Francis kêu gọi người dân những nước phát triển sống giản dị hơn, không chạy theo vật chất, đồng thời lên án khoảng cách giàu nghèo đang ngày một lớn.

Giáo hoàng Francis đêm 24/12 đã chủ trì thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh truyền thống của Vatican tại Vương cung thánh đường St. Peter. Ước tính đã có 10.000 người từ khắp thế giới đến tham dự buổi lễ, theo Reuters.

Đây là buổi thánh lễ Giáng sinh lần thứ sáu của Giáo hoàng Francis kể từ khi được Mật nghị Hồng y bầu lên vào năm 2013, sau khi Giáo hoàng Benedict từ chức.

Tại buổi lễ thiêng liêng của cộng đồng Thiên chúa giáo, Giáo hoàng Francis nhắc lại rằng Chúa Jesus chào đời trong sự nghèo khó. Ông nhấn mạnh đây là bài học để mọi tín đồ, đặc biệt là những ai đã trở nên "tham lam và phàm ăn", nhìn lại ý nghĩa thật sự của cuộc sống.

Giáo hoàng Fracis tại buổi lễ đêm 24/12. Ảnh: AFP.

"Hãy tự hỏi bản thân: Liệu chúng ta thật sự cần đến tất cả những vật chất và chi phí cuộc sống phức tạp như vậy không? Chúng ta có thể xoay xở mà không cần những tiện ích bổ sung thừa thãi và sống một cách giản dị hơn không", Giáo hoàng Francis nói.

"Trong thời đại này, đối với nhiều người, ý nghĩa cuộc sống đã trở thành sự chiếm hữu và mưu cầu những dư thừa vật chất. Lòng tham vô độ hằn vết trên xuyên suốt lịch sử nhân loại. Kể cả ngày hôm nay, nghịch lý là một thiểu số đang ăn uống trong nhung lụa khi vẫn còn quá nhiều người không có bánh mỳ để sống qua ngày", ông nhắc nhở.

Giáo hoàng Francis là giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên trong lịch sử Vatican. Ông cũng nổi tiếng là giáo hoàng luôn đứng về phía người nghèo và cởi mở với những tư tưởng mới.

Ngày 18/11, nhân sự kiện Ngày Thế giới vì Người nghèo, giáo hoàng đã mời khoảng 1.500 người nghèo và các nhóm tình nguyện đến Thành Vatican cùng dùng bữa trưa, theo Vatican News.

Buổi thánh lễ Chúa Giáng sinh truyền thống của Vatican được tổ chức tại Vương cung thánh đường St. Peter. Ảnh: AFP.

Cuối tuần vừa qua, giới chức Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đã tặng thêm một món quà Giáng sinh cho người vô gia cư tại Rome. Đó là một phòng khám tại Quảng trường St. Peter, cung cấp chăm sóc y tế miễn phí cho người nghèo.

Tổ chức từ thiện Caritas ước tính thủ đô Italy năm 2017 có hơn 16.000 người vô gia cư.

An ninh tại Vatican và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng khác ở Rome, thủ đô Italy, được siết chặt trong mùa Giáng sinh năm nay.

Tuần trước, cảnh sát miền Nam Italy đã bắt giữ một người đàn ông gốc Somali bị nghi là thành viên nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Nghi phạm đe dọa đánh bom nhiều nhà thờ ở Italy và Vatican, trong đó có Vương cung thánh đường St. Peter.

Giáo hoàng dừng xe, hỏi thăm nữ cảnh sát bị ngã ngựa Sự việc xảy ra tại thành phố Iquique ở miền Bắc Chile hôm 18/1 khi Giáo hoàng Francis ghé thăm và có bài phát biểu tại đây. Ông đã nán lại hiện trường chờ xe cứu thương đến.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dem-giang-sinh-giao-hoang-francis-chi-trich-loi-song-trong-vat-chat-post903226.html