Đêm giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn lần I-2022

(ĐN) - Tối 10-12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, đêm giao lưu Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam và những người bạn lần thứ I-2022 được tổ chức thành công.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng dự đêm giao lưu "Cảnh sát biển và những người bạn lần thứ nhất năm 2022". (Ảnh: Nguyệt Hà)

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng dự đêm giao lưu "Cảnh sát biển và những người bạn lần thứ nhất năm 2022". (Ảnh: Nguyệt Hà)

Dự chương trình có các đồng chí: đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam; trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam…

Dự chương trình còn có đại diện lực lượng thực thi pháp luật trên biển 7 nước gồm: Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam; đại sứ quán, tùy viên quốc phòng một số quốc gia tại Việt Nam; cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) - Văn phòng tại Hà Nội; cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Văn phòng tại Hà Nội.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và các nước trong phiên tọa đàm.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB Việt Nam cho biết: Đêm giao lưu là hoạt động mang tính “điểm nhấn” trọng tâm trong nhiều hoạt động của Chương trình CSB và những người bạn lần thứ I-2022 lần đầu tiên được tổ chức. Qua đó, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo sự đồng thuận trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa CSB Việt Nam với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, nhất là các nước láng giềng, các nước có vùng biển giáp ranh, với mục tiêu “Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường trong sạch”.

Đêm giao lưu có nhiều hoạt động như: Tọa đàm, chia sẻ, văn nghệ truyền thống với những đặc sắc của từng quốc gia tham gia trong chương trình.

Nguyệt Hà (từ Hà Nội)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202212/dem-giao-luu-canh-sat-bien-viet-nam-va-nhung-nguoi-ban-lan-i-2022-3148464/