Đêm khuya rủ bạn mang hung khí đi chém chết người

Ngô Huỳnh Nhật Tiến rủ 9 thanh niên khác đi tìm trả thù và chém chết người chỉ vì mâu thuẫn giữa cha Tiến với hàng xóm.

Ngày 24.3, Công an Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) bàn giao 7 thanh thiếu niên cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền, liên quan đến một vụ giết người

Trước đó, tối 21.3, ông Trương Văn Đợi (ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) xô xát với hàng xóm là Ngô Tấn Thạnh (cùng 47 tuổi). Con ông Đợi là Trương Diệp Long gọi nhóm bạn qua đánh nhóm Ngô Huỳnh Nhật Tiến (cùng 23 tuổi, con trai ông Thạnh). Công an P.Mân Thái đã có mặt, xử lý vụ việc, đồng thời can ngăn cả hai bên không để xảy ra việc đáng tiếc.

Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, Tiến rủ 9 thanh thiếu niên mang 5 cây kiếm đi tìm Long trả thù.

Phát hiện Long ngồi trong quán nước cùng Võ Văn Thà (24 tuổi) và một người khác, nhóm Tiến xông vào chém Thà tử vong, Long và bạn chạy thoát.

Công an Q.Sơn Trà đã bắt được Tiến và 6 người khác.

14 tuổi bỏ học, cầm đầu băng cướp chuyên nhắm vào tình nhân

Khoảng 23 giờ ngày 23.3, tại quán nước mía trên đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn A Cường rủ Nguyễn Thăng Tiến, Trương Quang Hiếu (cùng 14 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (17 tuổi) và Bùi Đoàn Quang Hiệp (15 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đi cướp của các đôi tình nhân tâm sự khuya ở vịnh Đà Nẵng.

Cường cầm 1 mã tấu tự tạo, 4 người còn lại nhặt vỏ chai, đập vỡ làm hung khí. 1 giờ ngày 24.3, phát hiện anh Đỗ Hoàng Huy (23 tuổi, ngụ Quảng Nam) cùng bạn gái đang tâm sự ở bờ cát nên Cường kề dao cướp 400.000 đồng.

4 tên trong nhóm cướp tuổi 14 bị bắt giữ - Ảnh: Nguyễn Tú

Cả nhóm bỏ đi thì Hiệp nói anh Huy bị rơi điện thoại nên rủ quay lại nhặt. Lúc này, anh Huy cũng vừa nhặt được điện thoại, Hiệp chĩa vỏ chai vào người anh Huy và cướp điện thoại, Lộc cướp của bạn gái anh Huy 700.000 đồng.

Thấy 2 nạn nhân đã hết tiền, Cường nói muốn chuộc điện thoại thì đi... rút tiền. Anh Huy đi báo công an quay lại nhưng chỉ bắt được 4 tên, riêng Cường trốn được.

Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang tạm giữ 4 người, trong đó Hiếu và Tiến còn đi học.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dem-khuya-ru-ban-mang-hung-khi-di-chem-chet-nguoi-945265.html