Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo

Gần 27 năm qua, chương trình mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM đã góp phần thay đổi cuộc sống của hơn 710.000 người khó khăn. Chương trình còn góp phần thay đổi số phận của nhiều trẻ bị đục thủy tinh thể, bởi nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ trẻ sẽ bị mù lòa.

Vỡ òa niềm vui

Một ngày cuối tháng 11, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM phối hợp Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, đoàn bác sĩ Nhân Ái (TPHCM) đã tổ chức phẫu thuật mắt miễn phí cho 500 bệnh nhân nghèo ở 2 huyện Tân Hiệp và An Minh (Kiên Giang). Theo đó, toàn bộ chi phí phẫu thuật mắt đợt này do Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan tài trợ.

Trong 500 người dân được phẫu thuật mắt lần này, rất nhiều người hai mắt đã mờ, có người thậm chí không nhìn thấy đường đi. Bà Nguyễn Thị Năm, 69 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, cho biết, mắt bà bị mờ đã nhiều năm, ban đầu chỉ có mắt phải, sau đó mắt trái cũng mờ dần, nhưng vì không có điều kiện nên bà không thể đi mổ mắt. “Nhiều người khuyên tôi nên đi mổ mắt, nhưng chi phí phẫu thuật và đi lại khó khăn, xa xôi quá nên tôi ngại đi. Nay thật may mắn khi được đoàn bác sĩ về tận quê mổ mắt miễn phí giúp tôi và nhiều bà con nghèo. Thật quý và trân trọng những tấm lòng”, bà Năm xúc động chia sẻ.

Một mắt cũng đã mờ dần từ 4 năm nay, nhưng ông Trần Văn Tài (72 tuổi) chưa đi mổ vì kinh tế gia đình eo hẹp và ông nghĩ vẫn còn một mắt “xài đỡ”, khi nào hết thấy đường thì sẽ tính chuyện đi phẫu thuật. Rất may cho ông Tài, khi dịp cuối năm này, ông và hàng trăm người nghèo được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, đoàn y bác sĩ và mạnh thường quân hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí.

Sau mổ, ông được bác sĩ thăm khám, thông báo vết mổ tốt, vài hôm sẽ nhìn rõ ràng hơn. Ông Tài vui mừng khôn xiết bởi tết này ông được ăn tết với đôi mắt sáng. Không chỉ được mổ mắt miễn phí, ông Tài và hàng trăm người dân sau phẫu thuật còn được tặng 1 phần quà là đồ dùng thiết yếu trong gia đình.

Trước đó, tại phòng khám Công ty TNHH Bệnh viện mắt Tây Nam (TPHCM), hơn 200 bệnh nhân là người cao tuổi đến từ các tỉnh Tiền Giang, Bình Phước, Khánh Hòa… đã được phẫu thuật mắt miễn phí.

Chương trình do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM phối hợp Công ty TNHH Bệnh viện mắt Tây Nam với sự tài trợ của HDBank thực hiện. Từ rất sớm, nhiều người đã có mặt tại bệnh viện để được kiểm tra sức khỏe và ăn bữa sáng miễn phí do ban tổ chức chuẩn bị để sau đó các bác sĩ thực hiện mổ mắt. Hôm ấy là một ngày vui với những người cao tuổi, mắt yếu.

Điều làm ấm lòng các bệnh nhân tham gia chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo chính là sự thăm hỏi ân cần của y bác sĩ và đơn vị tổ chức.

Hơn 710.000 ca phẫu thuật thành công

Theo ông Trần Thành Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, 17 năm qua, HDBank đã cùng hội phối hợp thực hiện gần 10.000 ca phẫu thuật mắt và trao 21.000 thẻ bảo hiểm y tế cho bà con nghèo khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM Trần Thành Long thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân nghèo sau khi được mổ mắt miễn phí

Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến nay, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan luôn đồng hành với hội, giúp 1.950 bệnh nhân nghèo được sáng mắt; 70 trẻ em bệnh tim bẩm sinh được cứu sống; hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm của công ty (thịt tươi, nước tăng lực, mì gói…) cho người dân ở TPHCM và các tỉnh, thành trong các đợt dịch Covid-19; cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung. Riêng năm 2023, công ty đã tài trợ 500 triệu đồng để hội thực hiện phẫu thuật mắt miễn phí, giúp người khó khăn được sáng mắt.

Ông Trần Thành Long cho biết, từ 100 bệnh nhân đầu tiên vào năm 1996, đến nay, chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo đã giúp hơn 710.000 người có đôi mắt sáng.

Tổng kinh phí vận động cho chương trình trong gần 27 năm qua có sự đóng góp rất lớn của các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp, sự hỗ trợ của nhiều bệnh viện lớn tại TPHCM như: Bệnh viện Mắt TPHCM, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện STO Phương Đông, Bệnh viện Giao thông Vận tải TPHCM, Công ty TNHH Bệnh viện mắt Tây Nam…

Từ những thành công ban đầu của chương trình, nhiều tổ chức từ thiện khác cũng bắt đầu quan tâm đến việc giúp đỡ để bệnh nhân nghèo được sáng mắt.

Theo ông Võ Văn Xuân, Chánh văn phòng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, đối tượng tham gia chương trình là người nghèo bị đục thủy tinh thể ở các tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh việc hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí, đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo trong nước, nhiều năm qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, nhà tài trợ và các y bác sĩ còn tổ chức phẫu thuật mắt miễn phí cho kiều bào và người dân hai nước bạn Lào và Campuchia.

Với những kết quả đạt được của chương trình, ngày 18-12-2016, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM được tổ chức Guinness Việt Nam trao kỷ lục ca phẫu thuật mắt thứ 500.000; ngày 31-10-2019, hội được trao kỷ lục ca phẫu thuật mắt miễn phí thứ 600.000; ngày 21-8-2023, Guinness Việt Nam đã công nhận kỷ lục ca phẫu thuật mắt miễn phí thứ 700.000.

Mọi đóng góp, ủng hộ cho chương trình xin được tiếp nhận qua số tài khoản: 007.100.0077.999, Ngân hàng Vietcombank (chi nhánh TPHCM). Tên tài khoản: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.

NGUYỄN AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dem-lai-anh-sang-cho-benh-nhan-ngheo-post716820.html